Kẻ đâm chết người để cướp xe tay ga bị cảnh sát đặc nhiệm bắt

Lâm Phương |

Vài giờ sau khi gây ra vụ án đâm chết người cướp xe tay ga, Tín đưa tang vật cướp được đi bán thì bị cảnh sát đặc nhiệm bắt giữ.

Đêm 23/9, Công an Q.6 (TP.HCM) đã tiếp nhận nghi can Nguyễn Anh Tín (23 tuổi, quê quán tỉnh Quảng Ngãi) từ Công an Q.Bình Thạnh bàn giao để tiếp tục điều tra vụ sát hại ông chủ tiệm quảng cáo Phùng Anh Tuấn 56 tuổi.

Tín là nghi can đã dùng dao đâm ông Tuấn, chủ tiệm quảng cáo Phùng Võ (số 817, Hậu Giang, P.11, Q.6) tử vong và cướp đi chiếc xe gắn máy hiệu Airblade.

Đối tượng đâm chết chủ cũ, cướp xe tay ga rồi bỏ trốn
Đối tượng đâm chết chủ cũ, cướp xe tay ga rồi bỏ trốn

Theo điều tra ban đầu Tín làm công cho ông Tuấn với mức lương 4 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên sau một tuần làm việc Tín nghỉ và được ông chủ trả cho 500.000 đồng. Thấy không đúng như thỏa thuận ban đầu, Tín đòi 1 triệu đồng nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Trưa 23/9, Tín đến tiệm Internet đối diện với tiệm quảng cáo Phùng Võ (chỗ làm cũ) ngồi chơi. Đến khoảng 13h, khi trong tiệm chỉ còn một mình ông Tuấn, Tín qua đòi tiền. Ông Tuấn không chịu, hai bên xảy ra cãi vã, Tín vơ con dao trong nhà đâm liên tiếp khiến ông Tuấn gục xuống tử vong sau đó.

Tín lấy xe máy của nạn nhân đem qua địa bàn Quận Bình Thạnh gạ bán. Khoảng 17h cùng ngày tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh đang tuần tra thì phát hiện Tín có dấu hiệu khả nghi nên kiểm tra.

Tín không xuất trình được giấy tờ xe nhưng một mực cho rằng xe máy là của người anh nhờ đem bán. Khi tổ hình sự hỏi đến những vết máu dính trên áo đang mặc Tín mới thừa nhận vừa cướp được chiếc xe sau khi giết người ở quận 6.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại