Hốt hoảng phát hiện chiếc két sắt bị đục phá trong phòng thủ quỹ

Ngọc Tú |

Sáng sớm, ông Điều bảo vệ trường THPT Nguyễn Sỹ Sách hoảng hồn phát hiện cửa phòng thủ quỹ bị phá, cạnh đó là chiếc két sắt của trường bị đục phá.

Tối 19/10, thầy Nguyễn Khắc Điệp - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, ban giám hiệu đã cho những người liên quan làm bản tường trình và phối hợp với công an điều tra một vụ trộm xảy ra tại trường 3 ngày trước.

Theo thầy Điệp, khoảng 5h30’ sáng 16/10, ông Nguyễn Cảnh Điều - bảo vệ trường đi mở cửa các phòng học thì bất ngờ phát hiện cửa phòng thủ quỹ của trường đã bị cắt khóa, phá tung. Vội vàng chạy đến kiểm tra, ông Điều hoảng hồn khi két sắt trong phòng đã mất.

Kiểm tra xung quanh, ông Điều phát hiện chiếc két sắt đã bị kẻ gian kéo sang phòng thực hành bên cạnh đục phá nát cửa và lấy toàn bộ số tiền bên trong.

Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, nơi xảy ra vụ trộm.
Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, nơi xảy ra vụ trộm.

Kẻ gian đã dùng kéo cắt khóa cửa phòng thủ quỹ rồi kéo két sắt sang phòng bên cạnh đục phá nát để lấy số tiền hơn 200 triệu bên trong. Toàn bộ số tiền này là học phí, tiền may đồng phục và các quỹ của trường”, thầy Điệp nói.

Sau khi phát hiện vụ trộm, ông Điều đã báo cáo lãnh đạo trường đồng thời trình báo công an huyện để đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thầy Điệp thông tin, tại hiện trường kẻ gian đã không để lại bất cứ dấu vết nào. Ngày trước khi xảy ra vụ trộm tại trường không thấy xuất hiện kẻ lạ, cửa phòng và mọi thứ vẫn được đảm bảo an toàn. Hiện trường cũng đã báo cáo sự việc lên Phòng giáo dục huyện.

Bình thường những khoản tiền lớn của trường sẽ được gửi ra kho bạc huyện. Nhưng đợt này trường vừa mới nhận tiền một số khoản học sinh đóng góp nên chưa kịp gửi ra kho bạc thì đã xảy ra vụ việc trên.

Hiện chúng tôi đã cho thầy Hiến thủ quỹ của trường và bảo vệ làm bản tường trình vụ việc để phối hợp cùng cơ quan công an điều tra vụ trộm này”, thầy Điệp cho biết.

Được biết trước đó mấy tháng, trường này cũng đã bị kẻ gian lẻn vào trong đêm trộm mất một bộ máy tính. Tuy nhiên sau đó không lâu, cơ quan công an đã điều tra và bắt được kẻ gian.

Hiện cơ quan công an huyện Thanh Chương đang tiếp tục phối hợp để điều tra vụ trộm này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại