Học sinh lớp 4 bị cô giáo đánh tử vong

trangnguyen |

(Soha.vn) - Một học sinh lớp 4 ở Ấn Độ đã tử vong sau khi bị chính hai giáo viên đánh trọng thương.

Sự việc xảy ra vào ngày 16/11 tại một trường tiểu học thuộc thành phố Bhopal (Ấn Độ). Cậu bé Aslam Ansari, 10 tuổi, học sinh lớp 4 bị nghi ngờ là thủ phạm làm vỡ thùng nước của trường và đã được mời lên văn phòng để tra hỏi.

Nhưng thay vì dùng lời lẽ thì hai giáo viên tên Birju Kumar Sonaria và Vijay Ram Bhagat đã đánh đập cậu bé một cách tàn nhẫn dẫn tới chấn thương cổ và xương sống khi nghe thấy cậu nhóc nói rằng mình không gây ra việc đó.

Sau khi nghe con trai kể về việc bị giáo viên đánh, cha mẹ của Aslam đã tới trường và chất vấn giáo viên. Birju Kumar Sonaria và Vijay Ram Bhagat khi đó đã đưa cho cha mẹ của Aslam một khoản tiền để điều trị cho cậu bé với hy vọng mọi chuyện sẽ êm xuôi.

Học sinh lớp 4 bị cô giáo đánh tử vong 1
(Ảnh minh họa)

Cảnh sát cho biết thấy tình trạng của Aslam không tiến triển, cha mẹ cậu bé đã đưa cậu đến Nagpur để tiếp tục chữa trị. Song do tình trạng quá nặng nên cậu bé một lần nữa được chuyển lên bệnh viện Hamidia, tuy nhiên cậu đã không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng hôm 4/12.

Cảnh sát địa phương cho biết Birju Kumar đã bị bắt giữ ngay sau đó còn Vijay Ram hiện đang bỏ trốn và bị cơ quan chức năng truy lùng ráo riết để xét xử theo luật pháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại