Học sinh lớp 1 bị hàng xóm giết hại dã man

hoanghuyen |

Nạn nhân là cháu Nguyễn Gia Hưng, SN 2004, học sinh lớp 1 Trường tiểu học Đinh Công Tráng, phường 10, quận 8.

Trưa 8-3, một vụ giết người dã man xảy ra tại một ngôi nhà trên đường Nguyễn Duy, phường 10, quận 8 - TPHCM. Nạn nhân là cháu Nguyễn Gia Hưng, SN 2004, học sinh lớp 1 Trường tiểu học Đinh Công Tráng, phường 10, quận 8.

Cháu Nguyễn Gia Hưng mới 7 tuổi đã bị hàng xóm ra tay sát hại

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 8-3, cháu Hưng sang nhà ông Trần Hòa (SN 1952, cũng ở trên đường Nguyễn Duy, phường 10, quận 8,cách nhà cháu Hưng 3 – 4 căn) để chơi với cháu nội ông Hòa. Tại đây, ông Hòa đãbóp cổ cháu Hưng rồi lấy daochém nhiều nhát vào gáy khiếnHưng chấn thương nặng.Gây án xong, ông Trần Hòa sang nhà cháu Hưng kể rõ sự việc cho cha mẹ nuôi của Hưng biết. Lập tức, ông Trần Nguyễn Văn Minh (SN 1960, cha nuôi cháu Hưng) chạy qua, thấy cháu Hưng nằm sấp, bất động trong vũng máu và nên lập tức đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, cháu Hưng tử vong trên đường đi.

Hung thủ Trần Hòa trong nhà tạm giam Công an Quận 8 ngày 8-3

Cháu Hưng là con thứ hai của vợ chồng ông Nguyễn Văn Phương (SN 1966) và bà Sơn Nhung (SN 1978, ngụ quận 7 - TPHCM). Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải đi làm phụ hồ tại những công trình xây dựng xa nhà nên từhơn 4 năm trước, vợ chồng ông Phương đã gửi cháu Hưng sang gia đìnhông Minh nhờ nuôi giúp và ông Minh nhận Hưng làm con nuôi.

Theo thông tin ban đầu, tại cơ quan công an, ông Trần Hòakhai rằng bản thân ông bị bệnh tâm thần.Tuy nhiên, nhiều người dân sống trong khu phố gần nhàông Hòa cho rằng hung thủ không có biểu hiện của bệnh tâm thần.

Hiện vụ giết người dã man nàyđang được tiếp tục điều tra.

Theo Nld.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại