Học sinh cấp 2 trộm 30 triệu đồng của chủ căng tin trường

Nhơn Thành |

(Soha.vn) - Vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 11/1, tại Trường THCS Trần Quốc Toản (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Chiều ngày 13/1, ông Dương Văn Sáng, Hiệu trưởng trường THCS Trần Quốc Toản cho biết đã làm rõ vụ trộm trên, thủ phạm là hai học sinh P. và D. học lớp 8H.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 11/1, hai học sinh lớp 7 của trường là em L.H.H. và N.M.T. khi vào nhà vệ sinh của trường thì nhặt được túi xách có khá nhiều tiền bên trong. Hai em lập tức mang túi xách đến trình báo nhà trường, qua kiểm tra, có 7 triệu đồng.

Cùng quãng thời gian này, vợ chồng một nhân viên bảo vệ (kiêm bán căng tin tại trường) phát hiện bị mất một túi xách cùng khoản tiền gần 30 triệu đồng.

Trường học nơi xảy ra vụ việc
Trường học nơi xảy ra vụ việc

Ngay lập tức nhà trường vào cuộc tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Tại lớp 8H, nhà trường phát hiện trong cặp em P. có khoảng 10 triệu đồng, cặp của em D. khoảng 10 triệu đồng. Tiếp tục làm rõ, 2 học sinh này còn "gửi nhờ" bạn bè trong lớp với tổng số tiền thu được là 22 triệu đồng.

P. và D. khai nhận, khi đến căng tin mua đồ thì thấy bà chủ đang ngủ, bên cạnh là túi tiền nên D. đã lấy rồi chia cho P. một phần, rồi vứt túi xách ở nhà vệ sinh.

Ông Sáng cho biết, ngoài buộc P. và D. làm bản tường trình, kiểm điểm thì trường cũng đang tiến hành khen thưởng cho hai em H. và T. "Tuy nhiên gia đình 2 em này có yêu cầu thôi khen thưởng vì sợ các em bị trả thù", ông Sáng cho hay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại