Hiệu trưởng "ăn lương giáo viên" hầu tòa

havan |

Lợi dụng chính sách thuyên chuyển giáo viên, hiệu trưởng Hoàng và kế toán Bình lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng tiền lương của 120 người.

Ngày 16/5, hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Quang Bình (39 tuổi, nguyên kế toán trường tiểu học Hữu Khuông, huyện Tương Dương, Nghệ An) bị Tòa án tỉnh tuyên phạt 13 năm tù.

Nguyên hiệu trưởng Lương Thành Hoàng (41 tuổi) chịu án 3 năm tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Hoàng và Bình trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, năm 2010, huyện miền núi Tương Dương có chính sách thuyên chuyển 120 giáo viên về công tác tại huyện Thanh Chương, nhưng lại quên cắt quỹ lương của những người này.

Kế toán Bình đã lập khống hồ sơ để "lĩnh lương thay" hơn 700 triệu đồng. Việc làm này có sự giúp đỡ của hiệu trưởng Hoàng khi ký khống nhiều hồ sơ, giấy tờ để rút được tiền từ kho bạc.

Khoản tiền chiếm hưởng trót lọt, ông sếp và nhân viên Bình chia nhau.

Theo Vnexpress.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại