Hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng ở xứ Nghệ

Ngọc Tú |

Kết quả khám nghiệm hiện trường vụ án, cảnh sát xác định 4 người trong gia đình anh Thọ đã bị giết hại 1 cách dã man, trên người nhiều vết chém.

Khoảng 15h chiều 2/7, hai cha con anh Vi Văn Hoài đi đánh cả ở khu vực khe Cát Tả (bản Phồng, xã Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An) thì hoảng hồn phát hiện thi thể 4 nạn nhân bị chết không rõ nguyên nhân ở lán trại trong rừng.

Khoảng 15h chiều 2/7, hai cha con anh Vi Văn Hoài đi đánh cả ở khu vực khe Cát Tả (bản Phồng, xã Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An) thì hoảng hồn phát hiện thi thể 4 nạn nhân bị chết không rõ nguyên nhân ở lán trại trong rừng.

Lán trại trên rừng nơi mọi người phát hiện thi thể 4 người trong gia đình anh Thọ bị chết với nhiều vết chém trên người. (Ảnh: Vương Hưng).

Lán trại trên rừng nơi phát hiện thi thể 4 nạn nhân chết bị ẩn cách trung tâm xã khoảng 2-3 giờ đồng hồ đi bộ.

Sự việc ngay sau đó được trình báo lên Đồn Biên phòng Tam Hợp, chính quyền địa phương và công an huyện Tương Dương để điều tra làm rõ.

Có mặt tại hiện trường, cảnh sát xác định danh tính nạn nhân là anh Lô Văn Thọ (SN 1987). Lán trại nơi xảy ra vụ việc là của gia đình anh Thọ.

Có mặt tại hiện trường, cảnh sát xác định danh tính nạn nhân là anh Lô Văn Thọ (SN 1987). Lán trại nơi xảy ra vụ việc là của gia đình anh Thọ.

Anh Thọ được phát hiện đã chết với 2 vết chém trên người và nằm gục ở đất gần lán trại.

Anh Thọ được phát hiện đã chết với 2 vết chém trên người và nằm gục ở đất gần lán trại.

Cạnh đó không xa, ở khu vực suối là thi thể bà Viêng Thị Chương (SN 1945 - mẹ anh Thọ) phát hiện đã chết.

Cạnh đó không xa, ở khu vực suối là thi thể bà Viêng Thị Chương (SN 1945 - mẹ anh Thọ) phát hiện đã chết.

Khám nghiệm thi thể bà Chương, cảnh sát xác định có vết chém ở bụng, chân và nhiều vết thương khác.

Cách thi thể bà Chương khoảng 20m cũng nằm trên cùng 1 con suối là thi thể 2 mẹ con chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ) cùng con trai 1 tuổi.

Cách thi thể bà Chương khoảng 20m cũng nằm trên cùng 1 con suối là thi thể 2 mẹ con chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ) cùng con trai 1 tuổi.

Chị Yến được phát hiện với nhiều vết chém và nằm chết dưới con suối, thi thể kẹt vào bụi cây.

Đến chiều 3/7, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể 4 người trong gia đình anh Thọ đã được người dân địa phương tổ chức mai táng theo phong tục riêng.

"Từ kết quả khám nghiệm hiện trường khẳng định các nạn nhân bị giết hại. Do hiện trường ở trên rừng xa trung tâm xã nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Hiện chúng tôi đang tiếp tục ráo riết điều tra để truy tìm hủng thủ gây ra vụ trọng án này", thượng tá Hoàng Trọng Năm - Phó trưởng công an huyện Tương Dương cho biết.

"Từ kết quả khám nghiệm hiện trường khẳng định các nạn nhân bị giết hại. Do hiện trường ở trên rừng xa trung tâm xã nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn", Thượng tá Hoàng Trọng Năm - Phó trưởng công an huyện Tương Dương cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại