Hai luật sư bị đánh cảm ơn và muốn gặp tướng Chung

LN - Đình Tuệ |

Sáng 11/11, hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân đã có Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự gửi tới các cơ quan chức năng.

Hôm qua (10/11), Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về vụ hai luật sư bị đánh hội đồng tại xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ vào ngày 3/11.

Trao đổi với PV, cả LS Trần Thu Nam và Lê Văn Luân đều cho rằng, những thông tin mà Công an Hà Nội cung cấp cho báo chí thiếu chính xác.


Hình chụp 2 luật sư khi bị đánh hôm 3/11.

Hình chụp 2 luật sư khi bị đánh hôm 3/11.

Chính bản thân chúng tôi là người bị hại cũng không được thông báo hay mời tới dự buổi họp báo này, mà chỉ nắm bắt thông tin qua một số cơ quan báo chí”, LS Trần Thu Nam thắc mắc.

Cũng theo vị LS này, việc CQĐT của Công an TP Hà Nội thông tin như vậy là thiếu khách quan và chưa đúng.

“Không hề có việc xe ô tô chúng tôi va chạm hay bắn bụi bẩn vào ai cả. Về thông tin có một công an xã chỉ đi qua đó chứ không tham gia hành hung là hoàn toàn sai sự thật”, LS Nam khẳng định.

Bên cạnh đó, hai vị LS này cũng đã có bức tâm thư gửi Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công an TP Hà Nội và một lá Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự mà chính họ là những bị hại.

Trong Đơn yêu cầu khởi tố, hai LS Nam và Luân cho rằng, thông tin mà cơ quan Công an Hà Nội cung cấp vẫn còn nhiều vấn đề, tình tiết còn cần làm sáng tỏ, đối chất nhận dạng để đảm bảo khách quan.

Việc một nhóm 8 người không có quan hệ gì đã chờ sẵn để đánh chúng tôi là hành vi có tổ chức. Đánh 2 tức là đánh nhiều người cùng một lúc.

Chặn đánh giữa ban ngày mà với những lý do chúng tôi ‘không thể biết’, mặc dù chúng tôi đã xưng danh là luật sư đi tác nghiệp. Đây là hành vi có tính chất côn đồ và coi thường pháp luật”, hai LS nêu rõ.

Hai vị LS đề nghị Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nhóm 8 người hành hung này về các tội: Cố tình gây thương tích và Cướp tài sản.

Cũng theo hai LS này, họ rất muốn gặp trực tiếp để trao đổi thẳng thắn về vấn đề này với ông Nguyễn Đức Chung, trong tư cách là các cử tri với một vị ĐBQH của TP Hà Nội.

Cùng ngày, luật sư Trần Thu Nam và luật sư Lê Văn Luân cũng đã có thư cảm ơn gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vì ông đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành các hoạt động điều tra ngay sau khi sự việc xảy ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại