Hai hung thủ vụ thảm sát 6 người "quên" nhiều hành động gây án

Lâm Phương |

Có một số chi tiết hai bị can quên nên được cơ quan điều tra yêu cầu nhớ lại trước khi thực nghiệm hoặc thực hiện nhiều lần.

Chiều 11/8, Luật sư Hoàng Kim Vinh, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước, người được chỉ định bảo vệ quyền lợi hai bị can và tham gia thực nghiệm hiện trường cho biết, Dương và Tiến thực hiện lại hành vi giống với những gì đã khai nhận tại cơ quan điều tra.

Cụ thể Luật sư Vinh cho biết những tình tiết quan trọng như địa điểm sát hại, ai trước, ai sau, vị trí vết thương đều được các nghi can thực nghiệm đúng với kết quả điều tra.

“Cơ quan chức năng cho hai bị can nhớ lại, thử trước một lần trước khi thực nghiệm để ghi hình. Có một số chi tiết nhỏ hai bị can không nhớ rõ như quấn dây từ phía nào trước, vật dụng để như thế nào... nên phải thực nghiệm lại nhiều lần”, Luật sư Vinh cho biết thêm.

Bị can Tiến đang thực nghiệm lại hành vi phạm tội của mình

Bị can Tiến (đội mũ bảo hiểm) đang thực nghiệm lại hành vi phạm tội của mình (Ảnh TK)

 

Bị can Dương đang diễn lại hành vi phạm tội
Bị can Dương đang diễn lại hành vi phạm tội
Dương và Tiến diễn lại hành động đầu tiên lúc dắt xe vào cổng chính
căn biệt thự
Dương và Tiến diễn lại hành động đầu tiên lúc dắt xe vào cổng chính căn biệt thự

Cũng theo luật sư Vinh thì buổi thực nghiệm hiện trường diễn ra theo quá trình lời khai của bị can và kết quả điều tra của ban chuyên án. Các động tác của hai bị can được thực nghiệm nhiều lần để đảm bảo tính chính xác cao.

Vào khoảng 8h sáng ngày 11/8, hai bị can gây ra vụ thảm sát khiến 6 người bị giết tại nhà ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước) là Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến được đưa đến hiện trường để thực nghiệm..

Trong khi buổi thực nghiệm đang được tiến hành trong căn biệt thự thì phía ngoài có nam thanh niên chen lấn, muốn vào gần hơn để theo dõi, không chấp hành theo yêu cầu của cơ quan chức năng nên bị công an mời về làm việc.

Một thanh niên cố chen lấn, không làm theo sự hướng dẫn của cơ quan công an bị mời đi làm việc
Một thanh niên cố chen lấn, không làm theo sự hướng dẫn của cơ quan công an bị mời đi làm việc

Thành phần tham ra buổi thực nghiệm có đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước, thành viên chủ chốt trong Ban chuyên án và luật sư được chỉ định tham gia bào chữa cho hai bị can.

Đến 12h45 buổi thực nhiệm kết thúc, hai bị can được đưa ra khỏi hiện trường bằng cửa phụ của căn biệt thự trên chiếc xe đặc chủng của công an tỉnh Bình Phước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại