Hà Tĩnh: Cả gia đình bị nhóm côn đồ lao vào hành hung

Theo Dân Trí |

Gia đình anh Trần Đình Tuyên ở thôn Hồng Mỹ, xã Sơn Mỹ, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang ngồi xem tivi thì bất ngờ bị một nhóm côn đồ mang theo đao, kiếm xông vào nhà chém xối xả...

Một ngày sau khi vụ việc xẩy ra nhưng anh Trần Đình Tuyên vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh kể lại: “Lúc đó vào khoảng 18h ngày 20/12, sau khi đi giúp dựng nhà cho người họ hàng ở cùng thôn, tui cùng các con đang ngồi xem tivi thì nghe tiếng cho sủa nên tôi ra cửa xem sao.

Bất ngờ có 4 đối tượng đi vào, trong đó có một đối tượng đi trước rút kiếm ra lao vào chém nhưng may tôi đã lùi lại nên không trúng. Tôi bỏ chạy vào nhà sau thì 4 đối tượng kia tiếp tục đuổi theo chém một nhát vào đầu nhưng may bị trượt.

Khi tôi chạy sang nhà ông nội, vừa chạy vừa hô cứu thì các đối tượng mới chịu rút lui. Tôi bị chúng chém một nhát vào đầu nhưng bị hụt nên vết thương không sâu, chứ nếu trúng vào đầu thì chắc tôi chết luôn” .

Dù đã chạy trốn nhưng anh Tuyên vẫn bị một nhát vào đầu.

Dù đã chạy trốn nhưng anh Tuyên vẫn bị một nhát vào đầu.

Chị Trần Thị Nhung Huyền cho biết: Khi thấy chồng bị rượt đuổi thì chị và các con chạy ra liền bị các đối tượng xô ngã rồi tiếp tục lao vào chém anh Tuyên.

Anh Tuyến cho biết thêm, buổi chiều hôm đó, anh sang nhà anh Hồ Sỹ Đống (anh rể của bác) ở cùng thôn nhờ sửa và san lại nền nhà thì có đối tượng Nguyễn Hùng Cừ (ở cùng thôn với anh Tuyên và là bạn cọc chèo với anh Đống) ở đó.

Do trước có mâu thuẫn, xích mích về chuyện gia đình với nhà anh Đống nên khi thấy anh Tuyên đang giúp dựng nhà cho anh Đống thì liền đi tới chửi bới, hăm dọa và bảo anh Tuyên về nhà nếu không sẽ mất đầu. Giữa 2 người có lời qua tiếng lại. Nhưng được mọi người can ngăn nên anh Tuyên đã bỏ về nhà, đến 18h khi anh đang ngồi xem tivi thì bị 4 đối tượng lao vào chém xối xả.

Trong lúc chạy trốn, anh Tuyên bị ngã và bị xây xước ở c

Trong lúc chạy trốn, anh Tuyên bị ngã và bị xây xước ở cánh tay

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an xã Sơn Mỹ đã có mặt để bảo vệ hiện trường và lấy lời khai của phía gia đình bị hại.

Ông Phạm Trình, Trưởng CA xã Sơn Mỹ cho biết: Chúng tôi đã tiến hành lập biên bản lấy lời khai của phía gia đình bị hại. Hiện chúng tôi không nhận biết được các đối tượng hành hung anh Tuyên là ai. Vụ việc này đã vượt quá giới hạn của xã nên chúng tôi đã trình báo lên Công an huyện giải quyết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại