Hà Nội: Táo tợn cướp giật chó cảnh của người nước ngoài

Thế Long |

(Soha.vn) - Trong lúc đi tập thể dục, người nước ngoài dắt theo 2 chú chó cảnh thì bị hai nam thanh niên dùng gậy móc vào dây đeo ở cổ cướp đi 1 con.

Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa trao trả cho một nhân viên sứ quán Ả rập xê-út tại Việt Nam chú chó cảnh (giống chó Toy Poodle).

Theo đó, khoảng 06 giờ 30 ngày 14/4, anh ABDULRAHMAN I.M. ALZABEN đi thể dục trên phố Giảng Võ hướng về phố Láng Hạ và dắt theo 02 con chó trong đó có một con màu xám, giống chó TOY POODLE.

Chú chó Toy Poodle vừa được về với chủ.
Chú chó Toy Poodle vừa được về với chủ.

Anh Alzaben cho biết, khi đi đến đoạn cổng Triển lãm Giảng Võ thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy cùng chiều, người ngồi sau dùng gậy sắt một đầu có móc, móc vào dây da đeo cổ con chó màu xám, giống cho Toy Poodle, cao khoảng 25cm,dài khoảng 45 cm, nặng 5,6 kilogam, ở cổ có gắn Micro Chip số 900182000571150, mà anh Alzaben đang dắt trên đường, rồi sau đó bỏ chạy thẳng về hướng Láng Hạ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Đội 8 (Đội phòng chống cướp giật), phối hợp cùng với Công an quận Ba Đình điều tra vụ án.

Quá trình điều tra đến ngày 16/4, đã thu giữ được con chó có số hiệu gắn chip như trên, tại cửa hàng mua bán chó cảnh trên phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Đội 8 Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cho biết, đã trao trả con chó cảnh trên cho anh ABDULRAHMAN I.M. ALZABEN.

Theo một cán bộ điều tra: “Đây là thủ đoạn mới của tội phạm bởi vì chúng đã chuẩn bị sẵn “đồ nghề” chuyên dụng, loại chó mà chúng nhằm vào để trộm cắp thuộc loại có giá trị nên dễ nảy lòng tham.”

Hiện Đội 8 Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Ba Đình, để điều tra là rõ đối tượng gây án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại