Hà Nội: Tài xế taxi "bỗng dưng" bị đánh dã man trong đêm

Thế Long |

Nhận được cuộc gọi từ bộ đàm đến đón khách, anh Cương đến nơi thì bị hai thanh niên đưa vào bên trong tra tấn dã man.

Vào khoảng 22h, ngày 6/8, anh Nhân Thế Cương (40 tuổi, quê Hòa Bình) lái taxi mang BKS 29A: 30095, chạy đến ngã tư Lê Thanh Nghị - Bạch Mai, Hà Nội gặp tổ công tác Công an phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng.

Lái xe trình báo, anh vừa bị hai thanh niên tại một quán Internet gần đó hành hung dẫn đến thương tích nặng, máu chảy ướt áo, rồi lấy đi 2 chiếc điện thoại di động, giấy tờ tùy thân.

Theo anh Cương, trước đó anh nhận thông tin qua bộ đàm đến đón khách ở địa chỉ 106 E3 Bách Khoa.

Nơi xảy ra sự việc
Nơi xảy ra sự việc

Sau khi chờ khách được ít phút, có hai thanh niên ở quán Internet bên cạnh (107 E3 Bách Khoa) hỏi anh Cương để lấy số tiền khoảng 7 triệu đồng.

Quá bất ngờ, anh Cương hỏi lại các đối tượng này về số tiền trên, thì các đối tượng cho biết đó là tiền vừa bán “đồ” (loại vũ khí của một trò chơi game online) mà người mua đưa cho taxi mang tiền đến.

Để chứng minh cho cuộc giao dịch “ảo” thành công qua mạng, các đối tượng đưa anh Cương vào trong quán, đến chiếc máy tính mà chúng vừa chơi game chứng minh việc đã bán “đồ” thành công.

Lúc này hai bên xảy ra cãi vã, anh Cương bị hai đối tượng dùng chai đập vào đầu gây choáng váng rồi lấy điện thoại của nạn nhân bỏ đi.

Sau khi được công an phường Bách Khoa lấy lời khai, anh Cương được đưa đến hiện trường để xác minh sự việc

Tài xế taxi với nhiều vết thương chạy đến chốt cảnh sát trình báo sự việc
Tài xế taxi với nhiều vết thương chạy đến chốt cảnh sát trình báo sự việc

Một thanh niên ngồi đối diện đang kể lại sự việc

Một thanh niên ngồi đối diện đang kể lại sự việc

Nhân viên cửa hàng internet đang kể lại sự việc

Nhân viên cửa hàng internet đang kể lại sự việc

Nhân viên của hàng Internet tại địa chỉ này đã thu giữ lại chiếc chai mà đối tượng dùng để hành hung lái xe taxi.

“Nghe thấy có cãi nhau, tôi từ bên ngoài đi vào thì thấy tài xế bị chảy nhiều máu và chạy ra ngoài. Hai thanh niên cũng nhanh chóng rời khỏi quán, khiến những người xung quanh không hiểu rõ nội tình vụ việc”, chủ quán Internet nói.

Cũng theo nhân viên cửa hàng này, hai đối tượng là khách hàng thi thoảng vẫn đến cửa hàng để chơi game.

Phân tích trong tình huống trên, một cán bộ điều tra cho biết: “Theo diễn biến vụ việc thì nguyên nhân có thể xuất phát từ việc hai đối tượng trong của hàng internet đã mua bán đồ “ảo” trên mạng, nhưng giao dịch bằng tiền thật.

Chúng đã bị chính người mua trên mạng yêu cầu chuyển “đồ” và cho người mang tiền đến. Khi đó chúng lợi dụng ngay lái xe taxi để lên kịch bản, nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Trong trường hợp này, có thể hai đối tượng trên cũng bị khách “ảo” lừa và không hiểu luật nên đã vi phạm pháp luật”.

Cũng liên quan đến tình huống trên, luật sư Trương Quốc Hòe, Trưởng văn phòng Luật sư Interla (Đoàn luật sư hà Nội) cho rằng, hai đối tượng gây thương tích và lấy 2 chiếc điện thoại của anh Cương rồi bỏ đi, đã có hành vi cấu thành tội cướp tài sản.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại