Hà Nội: Nữ cán bộ bị chém khi đang làm việc

Hoàng Hải |

Trong lúc đang làm việc, một cán bộ tiếp công dân quận Hai Bà Trưng đã bị một người phụ nữ cầm dao chém trọng thương.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông cho biết, cơ quan này đang điều tra làm rõ vụ việc bà Phạm Thị Thuận (ở Như Thanh, Thanh Hóa) dùng dao chém trọng thương bà Trần Thị Thu Hiền - Cán bộ Phòng Tiếp dân 1, Ban Tiếp công dân T.Ư (quận Hà Đông, Hà Nội).

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng 10h15 ngày 28/1, bà Thuận đến trụ sở Ban Tiếp công dân Trung Ương để khiếu kiện.

Khi bà Hiền làm đang làm nhiệm vụ hướng dẫn tại phòng đăng ký đầu vào thì bà Thuận bất ngờ rút dao giấu trong người chém vào mặt bà Hiền.

Bị tấn công bất ngờ, bà Trần Thị Hiền đã đẩy bà Thuận ra và kêu cứu. Nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh, lực lượng bảo vệ đã nhanh chóng có mặt và khống chế bà Thuận, đồng thời đưa bà Hiền đi Bệnh viện 103 cấp cứu, với vết thương dài trên mặt.

Bà Thuận sau đó được bàn giao lại cho Công an quận Hà Đông để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với PV, ông Dương Văn Huế - Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương xác nhận sự việc bà Trần Thị Thu Hiền (cán bộ Phòng tiếp dân 1, Ban Tiếp công dân Trung ương) bị bà Phạm Thị Thuận chém trọng thương khi đang làm nhiệm vụ.

“Khi vào làm việc, bà Thuận không đủ điều kiện để cán bộ tiếp nhận phản ánh, sau đó, bà Thuận đã bất ngờ chém cán bộ Trần Thị Thu Hiền trọng thương phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chúng tôi đã gửi kiến nghị lên cơ quan điều tra của Công an TP. Hà Nội để điều tra, làm rõ sự việc này.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra lệnh tạm giữ đối với bà này 2 tháng để kiểm tra xem có bị bệnh về tâm thần không mới ra quyết định khởi tố vụ án hay không”, ông Huế cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại