Hà Nội: Người đàn ông bán bóng bay bò lê lết ra đường cầu cứu

Thế Long |

Sau khi cho 2 thiếu niên đến ở trọ cùng được vài ngày, ông Duy bị hai đối tượng này đánh đập dã man rồi cướp tài sản.

Ngày 27/6, nguồn tin PV nhận được thông tin một vụ án có dấu hiệu giết người, cướp tài sản xảy ra tại tổ 2 phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Nạn nhân là anh Lê Duy Khải (thường gọi là Duy, 44 tuổi), quê ở Nga Tiến, Nga Sơn, Thanh Hoá, thuê trọ ở địa chỉ trên.

Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: CAND)
Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: CAND)

Anh Nguyễn Văn Xuân, một công nhân xây dựng sống cùng dãy trọ và là người trực tiếp đưa nạn nhân đi cấp cứu kể lại:

“Khoảng hơn 18h, ngày 26/6, nghe thấy tiếng hô hào của hàng xóm, nhìn ra ngoài cửa tôi thấy ông Duy đang bò lổm ngổm ra đường.

Chạy đến gần tôi thấy ông Duy trong tình trạng mệt lả, trên đầu bị nhiều vết thương và máu bao trùm kín mặt mũi, hàm răng của ông Duy không còn một chiếc nào”.

Anh Xuân nói thêm: “Ông Duy chỉ nói nhỏ nhẹ được vài câu và cho biết thông tin về người thân của mình để người dân thông tin cho gia đình.

Khi đến bệnh viện Đống Đa để cấp cứu, ông Duy nói rằng ‘tôi có làm gì đâu mà 2 thằng nó đánh tôi và cướp sạch tiền, từ đêm đến giờ tôi mới bò được ra ngoài...”.

Nơi xảy ra vụ án
Nơi xảy ra vụ án

Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân thuê một phòng cùng dãy với nhiều căn hộ khác để ở trọ. Hàng ngày, nạn nhân đi bán bóng bay ở các phố trên địa bàn Hà Nội.

Những người hàng xóm cho biết, ông Duy ở một mình trong căn phòng trọ tại địa chỉ trên được khoảng 3 năm nay. Cách đây gần 1 tuần thì xuất hiện 2 nam thanh niên đến ở cùng, tất cả đều rời khỏi nhà từ sáng sớm cho đến đêm muộn mới về.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Phương Liên phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra.

Sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Xanh-pôn, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Lãnh đạo Phòng CSHS Công an Hà Nội cho biết, hai đối tượng gây án đã bị bắt giữ. Cả hai đều ở tuổi vị thành niên, Đào Ngọc A. (15 tuổi, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang) và Lê Văn H. (15 tuổi, trú xã Vĩnh Phúc, huyện Văn Giang, Hưng Yên). 

Tại cơ quan điều tra 2 thủ phạm khai nhận: 

Ngày 23/6, A. và H. bỏ nhà lang thang lên Hà Nội chơi, khi ngồi xem câu cá ở hồ Thiền Quang thì Khải đến làm quen và rủ về nhà trọ của anh ta ở, sẽ được nuôi ăn và cho đi bán bóng bay. 

Hai thiếu niên đồng ý. Quá trình ăn ở, sinh hoạt tại đây, hai học sinh thường xuyên bị Khải sờ mó, cầm tay và hôn nên 2 đối tượng đã gây án.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại