Hà Nội: Điên cuồng truy sát dù nạn nhân đã bất tỉnh

Sau khi bị nhóm thanh niên đánh bất tỉnh, nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu và tiếp tục bị nhóm thanh niên truy sát.

Ngày 20/10, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội ra thông báo truy tìm Trịnh Hoàng Lan (35 tuổi, ở xã Cổ Bi), nghi can chủ mưu trong vụ đánh chết anh H. (31 tuổi, cùng xã Cổ Bi).

Trước đó, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi), Nguyễn Văn Hòa, Phạm Tiến Hùng (20 tuổi), Phạm Minh Chí, Phạm Hồng Công (22 tuổi), và Đỗ Mạnh Cường (21 tuổi) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Làm rõ 4 kẻ truy sát, ném đá bạn ở dưới hồ cho đến khi chìm Làm rõ 4 kẻ truy sát, ném đá bạn ở dưới hồ cho đến khi chìm

Do không biết bơi và bị nhóm của Trung cầm gạch, đá ném trúng người nên Mạnh đã tử vong dưới nước. Khi thấy nạn nhân chìm nghỉm, các đối tượng mới bỏ đi.

Theo điều tra ban đầu, giữa anh H. và Lan có mâu thuẫn từ trước. Đến khoảng 2h ngày 18/10, anh H. đến nhà Lan để nói chuyện, nhưng chỉ gặp vợ của Lan.

Sẵn hơi men, trong cơn bực tức, anh H. đánh vợ Lan, phá đồ đạc trong nhà và bắt chị này phải gọi chồng về.

Khi về đến nhà, Lan hô đồng bọn lao vào, dùng chân tay đánh anh H. cho đến khi nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

Từ 2h đến 5h sáng cùng ngày, anh H. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong trạng thái bất tỉnh.

Lúc này, Lan vẫn tiếp tục cùng đồng bọn kéo đến hành hung nạn nhân. Đến 16h cùng ngày, nạn nhân đã tử vong do chấn thương sọ não.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại