Hà Nội: Bất lực nhìn chồng gục ngã vì bị nhóm côn đồ truy sát

Thế Long |

(Soha.vn) - Trong lúc đang ngồi quán nước, bất ngờ anh Thắng bị nhóm côn đồ cầm hung khí lao vào chém gục ngã tại chỗ rồi tử vong sau đó.

Ngày 11/8, Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người, tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi, tiền án tội đánh bạc), Ngô Quốc Hải (48 tuổi), Kiều Văn Tiến (29 tuổi), , Trần Ngọc Quý (19 tuổi), Hoàng Thanh Tùng (20 tuổi), Nguyễn Hùng Quang (18 tuổi), Dương Văn Quyết (18 tuổi) cùng trú phường Đức Giang, cùng trú phường Thượng Thanh (Long Biên) để điều tra hành vi Giết người.

Nhóm côn đồ lần lượt sa lưới cơ quan công an

Nhóm côn đồ lần lượt sa lưới cơ quan công an

Hai nạn nhân trong vụ án này là anh Trần Việt Thắng (32 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Thi (24 tuổi) ở phường Bồ Đề, quận Long Biên.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 20h30 tối 6/8, anh Thắng (bạn của chị Hương) đến quán bia trên phố Lệ Mật tìm gặp Hùng để hỏi chuyện. Tại đây, giữa hai bên đã xảy ra xô xát, anh Thắng đã tát Hùng. Do trước đó giữa Hùng và chị Hương (chị gái vợ) có mâu thuẫn với nhau về việc Hùng ngoại tình, không ít lần Hùng có lời lẽ xúc phạm chị Hương khi chị này đến hòa giải.

Đối tượng Hùng tại cơ quan công an
Đối tượng Hùng tại cơ quan công an

Đến tối 7/8, anh Thắng hẹn gặp Hùng tại quán nước 282 Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề) để tiếp tục ‘hỏi tội’. Nghĩ lại trước đó bị anh Thắng ‘làm nhục’ ở chốn đông người, Hùng liền gọi điện cho Tiến rủ thêm các đối tượng nêu trên tìm gặp anh Thắng để phục thù.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Nhóm 7 thanh niên mang theo dao phóng cùng nhiều hung khí tự chế hẹn nhau ở vườn hoa Ngọc Lâm. Tại đây, sau khi bàn bạc, cả nhóm đi xe máy ra 282 Nguyễn Văn Cừ, nơi anh Thắng và vợ đang ngồi uống nước. Vừa nhìn thấy vợ chồng nạn nhân, Hùng cùng nhóm côn đồ xông vào chém tới tấp.

Anh Thắng chống cự liền bị các đối tượng này đâm nhiều nhát vào ngực, bụng. Chị Thi đứng ra can ngăn cũng bị Hùng cầm chai bia đập mạnh vào đầu, bất tỉnh tại chỗ. Thấy nhiều người dân la ó và gọi công an, cả nhóm côn đồ đã lên xe bỏ chạy. Vợ chồng nạn nhân được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Sau 2 ngày hôn mê, đến 2h sáng 9/8 anh Thắng tử vong.

Theo Thượng tá  Nguyễn Viết Chức, Phó trưởng công an quạn Long Biên: “Đây có thể nói là vụ việc vô cùng nghiêm trọng, hành vi gây án của nhóm đối tượng này có tính chất manh động, cố ý giết người…Tất nhiên tất cả các hành vi như vậy thì điều chắc chắn sẽ không thoát khỏi án phạt của pháp luật…” Thượng tá Chức khẳng định.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại