Giết người rồi ngâm trong axit để phi tang

minhtrang213@gmail.com |

Ba nạn nhân bị một băng đảng bắt cóc và giết hại sau đó hoà tan cơ thể trong axit.

Các thành viên của một một băng đảng ma tuý Mexico gồm Jose Olivera Beritan, 38 tuổi và Valencia, 41 tuổi đã bắt cóc 3 người (không tiết lộ danh tính) để tống tiền.

Các nạn nhân bị nhốt gần 3 tuần tại một ngôi nhà ở Sandiego năm 2007. Khi cuộc đàm phán không thành, chúng đã ra tay giết hại các con tin.

Một trong 3 con tin bị Beritan giết hại. Hai nạn nhân còn lại bị Valencia bóp cổ đến chết, sau đó ngâm các thi thể trong 250lit axit.

giet-nguoi-roi-ngam-trong-axit-de-phi-tang
Hung thủ Jose Olivera Beritan (trái) and David Valencia (phải)

Cảnh sát phát hiện ra hiện trường vụ án này khi có một nhân chứng tố cáo và dẫn các nhà điều tra đến trang trại. Họ tìm thấy xương, răng các nạn nhân còn sót lại, phần thịt đã bị phân huỷ trong axit.

Tại hiện trường, cảnh sát đã tìm thấy ba vỏ chai axit. Ngôi nhà được che đậy bởi các tấm gỗ và nhựa để giảm bớt mùi hôi thối bốc ra môi trường xung quanh.

giet-nguoi-roi-ngam-trong-axit-de-phi-tang

Các thùng axit ngâm thi thể nạn nhân

Cảnh sát cho biết, băng đảng này là một nhóm của băng đảng Tijuana-Arellano Felix tan rã vào năm 2002 khi kẻ cầm đầu của chúng bị giết chết. Lãnh đạo của nhóm này là Jorge Rojas, 32 tuổi, chủ mưu một trong những vụ bắt cóc năm 2008 và bị kết án tù chung thân.

Ngày 29/9 Jose Olivera Beritan và David Valencia đã bị kết án tù chung thân không ân xá vì tội danh bắt cóc và giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại