Giết người ở Thái Bình trốn vào Nha Trang... mổ lợn

Hoàng Dương |

(Soha.vn) - Phòng PC52 - Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt được đối tượng Vũ Văn Lưu, giết người ở Thái Bình rồi trốn vào Nha Trang "định cư".

Theo lời khai tại cơ quan điều tra, Vũ Văn Lưu (SN 1976, thường trú ở thôn Đông, xã Thái Học, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) có vợ và 2 con. Vào tháng 1/2013, trong khi phụ giúp đám cưới cho người cháu vợ ở Thái Thuần, Thái Thụy, Lưu và anh Mai Văn Hòa (SN 1972 ở Thái Thuần) đã kình cãi, gây gổ. Vì thế, Lưu lấy con dao bầu đâm thẳng vào bụng anh Hòa. Dù được đưa đi cấp cứu ngay, nhưng anh Hòa đã chết do vết thương quá nặng.

Gây án xong, Lưu lập tức bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Thái Bình đã có Quyết định truy nã số 09/QĐ-TrN, ngày 13/5/2013.

Tại Nha Trang, Lưu ở nhờ nhà người bạn ở xã Phước Đồng, rồi đổi họ tên thành Vũ Văn Công . Lưu xin vào làm thuê tại một lò mổ heo ở thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái (Nha Trang).

Khoản hơn 6 giờ ngày 14/01/2014, khi Lưu chạy xe máy từ lò mổ về, cảnh sát đã ập tới bắt giữ.

Bước đầu Lưu đã khai nhận hành vi phạm tội. Phòng PC52 Công an Khánh Hòa sẽ bàn giao cho Công an tỉnh Thái Bình xử lý theo thẩm quyền.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại