Giấu biên bản, "mặc cả" với CSGT bị xử lý thế nào?

Sau khi CSGT lập biên bản và yêu cầu người vi phạm ký thì người này gấp tập biên bản rồi đút vào túi quần, đồng thời “ra điều kiện” nếu CSGT “bỏ qua” thì sẽ trả lại.

Hỏi: Tại một ngã tư có đèn tín hiệu giao thông, tôi chứng kiến người điều khiển ô tô bốn chỗ vượt đèn đỏ và bị CSGT tuýt còi.

Sau khi CSGT lập biên bản và yêu cầu người vi phạm ký thì người này gấp tập biên bản rồi đút vào túi quần, đồng thời “ra điều kiện” nếu CSGT “bỏ qua” thì sẽ trả lại.

Mặc dù đã được CSGT giải thích nhưng người vi phạm vẫn không chấp hành. Xin hỏi, trong trường hợp này, người vi phạm sẽ bị xử lý thế nào?

Hoàng Văn Hùng (Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời: Trường hợp cụ thể nêu trên, CSGT lập biên bản với hành vi vượt đèn đỏ là hoàn toàn đúng quy định.

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện đã không ký biên bản vi phạm mà còn gấp biên bản vi phạm hành chính bỏ vào túi mình, sau đó “mặc cả” với lực lượng CSGT. Hành vi này là không chấp hành yêu cầu kiểm tra của người thi hành công vụ.

Tương ứng với hành vi vi phạm nêu trên, người vi phạm sẽ bị xử phạt theo Điều 5 và Điều 20 Nghị định 171:

Lỗi vượt đèn đỏ bị phạt tiền từ 800- 1.200 nghìn tước quyền sử dụng GPLX một tháng; lỗi không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra kiểm soát của người thi hành công vụ từ 2-3 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Văn Quỹ 

(Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại