Giận chị, tạt xăng đốt làm 4 người bỏng nặng

Bực tức chuyện gia đình, một thanh niên đã tạt xăng đốt cơ sở sản xuất bánh mì của chị gái khiến 4 người bị bỏng nặng.

Ngày 2-9, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đang điều trị cho 4 nạn nhân trong vụ phóng hỏa đốt lò bánh mì vừa xảy ra tại tỉnh Bình Dương. 4 người gặp nạn gồm: Nguyễn Thị Oanh (SN 1987, chủ lò bánh mì), Trần Thị Cẩm Hương (SN 1994), Lê Thị Bích Vân (SN 1988) và Nguyễn Văn Nhỏ (SN 1994, cậu ruột chị Hương).

Tới lò bánh mì chơi, chị Hương cũng gặp nạn
Tới lò bánh mì chơi, chị Hương cũng gặp nạn

Những người này cùng bị bỏng vùng đùi, chân diện tích 17%. Ngoài ra, còn có anh Trần Văn Tiền (SN 1990) cũng bị bỏng nhẹ ở hai bàn chân.

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng chị Nguyễn Thị Oanh thuê nhà ở ngã tư Chiêu Liêu, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương làm cơ sở sản xuất bánh mì.

Chiều 31-8, Nguyễn Văn Giàu (SN 1995, em trai chị Oanh) sau khi cãi nhau với chị Oanh đã tạt xăng vào xe máy rồi châm lửa đốt. Do xăng văng trúng vào người nên những người đứng gần cũng bị bắt lửa và bỏng nặng.

Nạn nhân Lê Thị Bích Vân, bạn gái Giàu cũng bị phỏng
Nạn nhân Lê Thị Bích Vân, bạn gái Giàu cũng bị phỏng

Các nạn nhân được hàng xóm đưa đến bệnh viện địa phương và chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy ngay sau đó. Nhiều tài sản tại cơ sở sản xuất bánh mì bị hư hỏng, 4 xe máy cũng ra tro, riêng Giàu bỏ trốn.

Chị Trần Thị Cẩm Hương kể lại: “Do cậu tôi làm ở lò bánh mì nên chiều hôm đó tôi có đến chơi. Tôi có nghe Giàu to tiếng với chị gái sau đó bất ngờ tạt xăng rồi đốt. Tôi bung chạy ra đường và ngất xỉu do đau đớn quá”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại