Giám đốc thuê giang hồ giết cấp phó ngồi xe lăn ra tòa lĩnh án tử

Hồng Phượng - Lâm Phương |

(Soha.vn) - Sức khỏe yếu do căn bệnh ung thư gan nặng, Ngô Quang Trưởng phải ngồi trên xe lăn ra tòa để nhận án tử hình về hành vi giết người.

Ngày 17/9, Tòa phúc thẩmTAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và chấp nhận kháng nghị của VKSND TP.HCM tuyên phạt tăng án từ tù chung thân lên tử hình đối với bị cáo Ngô Quang Trưởng (hay còn gọi là Ngô Quang Chướng, sinh năm 1961, ngụ Hóc Môn, TP.HCM, nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Hải) về tội “Giết người”.

Bị cáo Ngô Quang Trưởng ngồi xe lăn ra tòa nghe tuyên án tử hình về hành vi phạm tội của mình
Bị cáo Ngô Quang Trưởng ngồi xe lăn ra tòa nghe tuyên án tử hình về hành vi phạm tội của mình

Trước đó, ngày 9/9/2011, TAND TP.HCM tiến hành xét xử và tuyên phạt Trưởng tù chung thân. Cho rằng mức án trên là quá nhẹ so với hành vi giết người tàn bạo của bị cáo, VKSND TP.HCM đã kháng nghị tăng án từ chung thân lên tử hình, đồng thời đại diện bên bị hại cũng kháng cáo yêu cầu tăng mức án lên tử hình đối với Trưởng.

Theo án sơ thẩm, vào năm 2000, Ngô Quang Trưởng hùn vốn với ông Đặng Xuân Sỹ (SN 1958, quê Bắc Giang) mở công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải (trụ sở tại xã Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM). Trưởng làm Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT, còn ông Sỹ giữ chức Phó giám đốc.

Sau khi công ty được giao đấu thầu đầu tư dự án khu dân cư Hoàng Hải tại huyện Hóc Môn, Trưởng lập hồ sơ đền bù khống, rồi phân lô bán nền. Từ đó 2 người phát sinh mâu thuẫn. Năm 2005, ông Sỹ đòi rút vốn, do không đồng tình với việc Trưởng làm ăn phi pháp. Sau đó, ông Sỹ nhiều lần tố cáo với cơ quan chức năng về hành vi gian dối của Trưởng.

Thông qua một số mối quan hệ, Trưởng quen biết với Vũ Văn Luân. Thấy vợ chồng Luân đang ở trọ tại quận Tân Phú, Trưởng đã cho vợ chồng Luân một lô đất 100m2 xây nhà tại khu dân cư Hoàng Hải để Luân mang ơn mình. Sau đó, Trưởng yêu cầu Luân tổ chức đánh ông Sỹ để ông này không tố cáo nữa. Nghe theo lời Trưởng, sau nhiều lần phục kích, đến 11h ngày 15/10/2009, phát hiện ông Sỹ đang lưu thông trên đường, tên Luân cùng đàn em liền bám theo. Đến trước số nhà 88 đường Hai Bà Trưng (Quận1), chúng ép sát xe và dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 18/11/2009, Trưởng bị bắt về hành vi “giết người” với vai trò là chủ mưu. Trong thời gian thụ án trong trại giam, Trưởng phát hiện bị bệnh ung thư gan và đã chuyển sang giai đoạn cuối.

Trong phiên tòa phúc thẩm lần này, bị cáo Trưởng cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với nhiều lí do: bị cáo cho rằng hành vi của bị cáo không cố ý giết người, chỉ ra lệnh cho Luân đánh cảnh cáo ông Sỹ; bị cáo có 20 năm phục vụ trong quân đội, gia đình bị cáo có nhiều người có công với cách mạng; bị cáo đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo; bị cáo có nhiều đóng góp trong công tác xóa đói giảm nghèo và sự nghiệp giáo dục ở nhiều địa phương;…. Tuy nhiên HĐXX quyết định tăng án đối với bị cáo.

Liên quan trong vụ án, cũng trong phiên tòa ngày 9/9/2011, Vũ Văn Luân đã bị tuyên án tử hình về tội “Giết người”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại