Giả danh sĩ quan quân đội để lừa xin việc, “chạy án”

Kim Thái |

Vì lười nhác, thích thể hiện, Vi không tiếp tục xin việc mà nảy sinh ý định sẽ giả danh sĩ quan quân đội để “lòe” mọi người và lừa đảo.

Ngày 9-9, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) CA tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ Nguyễn Đình Vi (1989, trú xã Tam Vinh, H. Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) vì hành vi giả danh thiếu tá quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 6-9, Cơ quan ANĐT nhận được đơn tố giác của chị Nguyễn Thị Thảo (1990, trú thôn Hòa bình, xã Tam Thái, H. Phú Ninh) tố giác Vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận 6,99 triệu đồng và hứa sẽ xin việc, chạy án cho người thân của chị Thảo.

Qua xác minh đơn tố giác, 14 giờ 30 ngày 7-9, tại quán cà-phê An Hà (đường Nguyễn Chí Thanh, P. Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Phòng ANĐT CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với CAP Tân Thạnh bắt quả tang Vi mặc quân phục sĩ quan quân đội với cấp hàm thiếu tá đang nhận phong bì có 4,5 triệu cùng một số giấy tờ liên quan để lo lót xin việc và chạy án.

TỪ ANH CHÀNG BẢO VỆ THẤT NGHIỆP…

Nguyễn Đình Vi từng được nhận làm bảo vệ tại Cty TNHH Bảo vệ Bình An (trụ sở tại TPHCM), được phân công bảo vệ tại một tổ ở Chi nhánh Viettel Quảng Nam.

Quá trình đi làm, được mọi người mách chỗ mua giày, tất để đi làm cho lịch sự, Vi cũng tự sắm cho mình một đôi giày và tất của sĩ quan quân đội.

Đến ngày 15-8-2015, hết hạn hợp đồng lao động, vì lười nhác, thích thể hiện, Vi không tiếp tục xin việc mà nảy sinh ý định sẽ giả danh sĩ quan quân đội để “lòe” mọi người và lừa đảo.

Để chuẩn bị “hành nghề”, Vi đến tiệm khắc dấu đặt làm một bảng tên Nguyễn Đình Vi theo mẫu của quân đội, tiếp tục sắm thêm bộ quân phục, mũ kê pi cùng bộ cấp hàm sĩ quan thiếu tá.

"Hằng ngày Vi vẫn mặc quân phục “đi làm” và mặc quân phục “về nhà”.

Tuy nhiên từ một anh chàng bảo vệ thất nghiệp, bỗng dưng trở thành sĩ quan thiếu tá, không học hành, chưa từng nhập ngũ... nay về nhà nhưng từ bố mẹ đến vợ con Vi đều không mảy may nghi ngờ mà còn rất đỗi tự hào” - Vi khai nhận.


Nguyễn Đình Vi bị bắt quả tang khi đang nhận tiền tại quán cà-phê

Nguyễn Đình Vi bị bắt quả tang khi đang nhận tiền tại quán cà-phê

SĨ QUAN “DỎM” LỪA XIN VIỆC, “CHẠY ÁN”

Ngày 28-8, trên đường từ TT Phú Thịnh xuống xã Tam Dân, H. Phú Ninh, Vi thấy tại lô đất trống có cắm bảng bán đất kèm theo số điện thoại liên hệ. Vi vờ liên lạc với chủ đất là chị Nguyễn Thị Thảo để hỏi mua miếng đất và hẹn gặp trao đổi.

Qua nói chuyện, Vi lần dò hoàn cảnh của chị Thảo thì biết được gia đình chị đang gặp khó khăn, mẹ thì thất nghiệp, cha thì bị thương tật nhưng mới bị cơ quan CA bắt tạm giam vì vận chuyển thuốc nổ trái phép.

Sẵn có bộ quân phục đang mặc trên người, Vi tự giới thiệu với chị Thảo mình làm Trưởng phòng Tài chính của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam.

Vi nói có quen biết nhiều cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Nhà nước như Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam, Phó Giám đốc Ngân hàng SHB, Cục Thuế Quảng Nam, Sở Nội vụ... nên có khả năng xin việc và “chạy án” được.

Tin những lời tự giới thiệu của Vi, chị Thảo nhờ Vi quan tâm giúp cho gia đình mình. Trong quá trình gặp gỡ trao đổi, Vi đề nghị chị Thảo chuẩn bị bộ hồ sơ xin việc cho mẹ, đồng thời lo chuẩn bị tiền và quà để Vi đi gặp gỡ, giao lưu và xin việc.

Cụ thể, Vi đã nhận của chị Thảo 3 lần (tổng cộng 5 triệu đồng) cùng phần quà gồm thịt heo rừng, gà, nho và bánh với giá trị là 1,99 triệu đồng. Số quà trên Vi đem về nhà cho vợ ăn và đãi bà con làm lúa quanh nhà.

5 triệu đồng, Vi không đi xin việc mà dùng sửa chiếc xe máy của mình. Vi báo với chị Thảo là đã xin được cho mẹ chị (làm tạp vụ tại Cục Thuế Quảng Nam, từ sáng đến 15 giờ hằng ngày, mức lương ưu đãi là 4 triệu đồng/tháng).


Nguyễn Đình Vi trong trang phục giả danh  thiếu tá quân đội

Nguyễn Đình Vi trong trang phục giả danh  thiếu tá quân đội

Không những vậy, tỏ ra quan tâm, thương hại gia đình Thảo, Vi nói thêm với chị là quen biết bên CA, có thể “chạy án” cho cha Thảo với giá giảm án từ 3 năm xuống 1 năm là 4 - 5 triệu đồng, còn trắng án thì phải tốn 300 - 400 triệu đồng.

Tuy nhiên, qua nhiều lần tiếp xúc với Vi, chị Thảo đã nghi ngờ hành vi của Vi có dấu hiệu lừa đảo nên làm đơn trình báo cơ quan CA.

Ngay sau khi thông tin “thiếu tá” Nguyễn Đình Vi bị bắt quả tang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chị Lê Thị Nhân (1988, trú P. Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) cũng đã gửi đơn tố cáo Vi với hành vi lừa đảo tương tự.

Theo trình báo: Đầu tháng 4-2015, thông qua một người anh từng làm cùng tổ bảo vệ với Vi giới thiệu Vi có mối quan hệ rộng, có khả năng xin việc được nên vợ chồng chị Nhân đã tìm gặp, nhờ xin việc.

Vi tự giới thiệu là sĩ quan quân đội, làm Trưởng phòng Tài chính nên có quen với bên Ngân hàng, hứa xin cho chị Nhân vào làm kế toán trưởng tại Ngân hàng SHB. Vi yêu cầu chị Nhân làm hồ sơ xin việc và đưa trước cho Vi 10 triệu đồng để đi gặp gỡ “sếp”.

Chưa hết, lâu lâu Vi lại gọi điện cho chị Nhân, bảo cần thêm tiền để lo lót chỗ này chỗ kia, đồng thời gợi ý xin cho chồng chị Nhân (vừa mới nghỉ tài xế taxi) sang làm tài xế cho Sở Nội vụ.

Tin tưởng, vợ chồng chị Nhân đã vay mượn tiền đưa cho Vi tổng cộng 27 triệu đồng. Tuy nhiên, chờ mãi không thấy thông báo gọi đi làm, chị Nhân sốt ruột liên lạc với Vi thì số điện thoại không liên lạc được, tìm đến nhà thì gặp bà Sen (mẹ Vi).

Bà Sen cũng khoe con trai quen biết rộng và đã xin cho được nhiều người rồi, động viên chị Nhân yên tâm.

Sau đó một thời gian, Vi gọi điện thoại cho chị Nhân vòi thêm tiền nhưng chị Nhân không đồng ý thì Vi trả lại cho chị Nhân 5,5 triệu đồng cùng tờ giấy hồ sơ lý lịch tự khai, bảo chị muốn nhanh được đi làm thì khai gấp, không cần ký xác nhận gì.

Chỉ đến khi hay tin Vi bị bắt về hành vi lừa đảo, chị Nhân mới biết rằng mình và gia đình đã bị lừa và trình báo cơ quan CA.


Bộ quân phục khác cùng mũ kê pi được tìm thấy trong chiếc xe của Vi

Bộ quân phục khác cùng mũ kê pi được tìm thấy trong chiếc xe của Vi

Thủ đoạn giả danh cán bộ tiếp xúc với nhiều người có nhu cầu xin việc của Vi tuy không mới, nhưng bằng lời lẽ ngon ngọt, hứa hẹn cùng cái mác “sĩ quan”, không những chị Thảo, chị Nhân bị lừa mà còn có thể có thêm nhiều nạn nhân nữa.

Cơ quan ANĐT CA tỉnh Quảng Nam thông báo, ai là nạn nhân liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Đình Vi thực hiện, mời đến cơ quan ANĐT phối hợp làm việc, hoặc liên hệ qua số điện thoại trực ban 0510.3852589 hay 0905259899 gặp điều tra viên Nguyễn Thái Hà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại