Giả danh công an, hãm hiếp nữ giáo viên

trangnguyen |

Tự giới thiệu là thiếu úy công an, Linh giở trò đồi bại với nữ giáo viên tiểu học rồi bỏ trốn.

Theo trình báo của chị Hiền, giáo viên một trường tiểu học tại huyện Đắk Mil (Đắk Nông), tối 26/10, trên đường về nhà có thanh niên mặc đồng phục công an chạy xe máy theo làm quen. Anh ta tự giới thiệu là công an tỉnh đang đi công tác và xin số điện thoại.

Người này mang bảng tên Vũ Mạnh Linh, quân hàm thiếu úy. Gã chạy xe theo chị Hiền và khi đến đoạn đường vắng thì giở trò hiếp dâm nạn nhân. Chị Hiền trình báo công an huyện nhưng tên này bỏ trốn. Sau đó, hắn điện thoại cho chị và nói rằng mình là cháu một công an làm việc ở tỉnh nên không sợ ai.

Thiếu tá Cù Xuân Dũng, Phó công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, thanh niên này là Vũ Mạnh Linh (28 tuổi). Năm 2005, Linh nhập ngũ và là bộ đội biên phòng của tỉnh Đắk Lắk. Năm 2007, Linh ở lại quân đội làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ trụ sở Bộ Công an khu vực phía Nam và năm 2010 thì ra quân.

Theo lời khai, khi ra quân, Linh xin giữ lại bộ đồng phục làm kỷ niệm, còn quân hàm và bảng tên thì nhờ người làm giả rồi gắn vào áo. Công an huyện đã bắt Linh và chuyển hồ sơ lên công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại