Đánh cụ già 87 tuổi, cướp khuyên tai lấy tiền đánh lô đề

Đan Mạch |

(Soha.vn) - Không có tiền đánh lô đề, Trường đã đến quán nước của cụ bà 87 tuổi cướp chiếc bông tai bán lấy tiền chơi bời.

Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết mới bắt được đối tượng Hoàng Khắc Trường (SN 1997, xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương) về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Trường sống cùng bà ngoại ở xã Thanh Tiên. Bố Trường mất sớm, mẹ làm ăn buôn bán ở TP Vinh. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng Trường lại không chịu khó học hành mà bỏ học từ năm lớp 7 rồi sa vào cờ bạc, lô đề.

Do không có tiền chơi lô đề nên khoảng 7h ngày 14/1, Trường đi xe đạp qua lại quán nước của cụ Nguyễn Thị Nhâm (87 tuổi, ở thôn Hồng, xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương) thăm dò. Đến 9h thì phát hiện quán nước của cụ đã vắng khách, chỉ còn một mình cụ Nhâm ngồi trong quán. Trường vào quán, ngồi nói chuyện một lúc, đợi khi cụ Nhâm vào nhà thì Trường đi theo sau dùng tay giật đôi bông tai bằng vàng của cụ.

Đối tượng Trường tại cơ quan công an
Đối tượng Trường tại cơ quan công an

Cụ Nhâm dùng hai tay giữ lại thì bị Trường đẩy ngã xuống nền nhà khiến 1 chiếc bông tai rơi mất, sau đó đối tượng bỏ chạy. Gây án xong, Trường để xe đạp ở cách đó không xa, vứt áo khoác nhằm tránh sự phát hiện của mọi người rồi bắt xe khách xuống TP Vinh bán chiếc bông tai vàng được 1,5 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương đã rà soát, xác định được đối tượng và bắt khẩn cấp khi y đang ở tại nhà bác ruột tại TP Vinh.

Tại cơ quan công an, Trường khai do thiếu tiền để đánh lô, đề nên Trường mới thực hiện hành vi phạm tội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại