Gã thầy giáo "máu lạnh" và tội ác phía sau người đàn bà mất tích

Nguyễn Song |

Nợ nạn nhân hơn 800 triệu đồng không có tiền trả, gã thầy giáo "máu lạnh" đã ra tay sát hại dã man bà Mai rồi phi tang xác ở dưới cống nước.

HÀNH TRÌNH PHÁ ÁN: Vạch trần một tội ác (Nguồn: ANTV)

Cuối tháng 1/2013, cơ quan công an nhận đơn về việc bà Nguyễn Thị Mai (SN 1952, ngụ đường Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, TP. Ninh Bình) bỗng mất tích bí ẩn.

Sau cả tháng tìm kiếm không có kết quả, gia đình cung cấp thêm một số giấy tờ cho vay nợ của nạn nhân. Trong đó số tiền mà bà cho vay lớn nhất là 600 triệu đồng.

Đến ngày 8/5/2013, người dân phát hiện một xác chết đang trong giai đoạn phân hủy tại mương nước thải phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.

Danh tính nạn nhân được xác định chính là bà Mai.

Bằng nghiệp vụ điều tra, cơ quan công an đã xác định nghi phạm chính là người giáo viên dạy thể dục Nguyễn Văn Hiệp (SN 1979, ngụ thôn Tân Hoa, xã Trường Yên, Hoa Lư) và vợ là Hoàng Thị Lư (SN 1984, nguyên quán xã Ninh Hòa, Hoa Lư).

Buổi chiều ngày 9/5, vợ chồng đối tượng được triệu tập để lấy lời khai và sau gần 24 tiếng đồng hồ đấu tranh, các đối tượng đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ tội ác.

Hiệp khai tháng 4/2011, hắn đã thế chấp sổ đỏ vay của bà Mai 660 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày.

Đến ngày 26/1/2013, vợ chồng hung thủ xin chủ nợ cho trả dần số tiền nợ cả lãi đã lên tới 850 triệu đồng nhưng bà Mai không chấp nhận. Không có tiền, vợ chồng Hiệp lên kế hoạch giết bà Mai để “xù nợ”.

Đối tượng Nguyễn Quang Hiệp tại cơ quan công an (Ảnh cắt từ clip)
Đối tượng Nguyễn Quang Hiệp tại cơ quan công an (Ảnh cắt từ clip)

19h ngày 26/1, vợ chồng Hiệp gọi điện hẹn gặp bà Mai  tại nhà trọ của mình (phố Tân Văn, phường Tân Thành) mang theo các loại giấy vay nợ, giấy tờ đất để thanh toán hết số nợ.

Tại đây, Hiệp đã sát hại nạn nhân bằng chiếc chày nhôm.

Sau đó, vợ chồng hung thủ lau sạch máu ở nền nhà, lấy dây trói hai tay nạn nhân ra trước ngực, rồi gói xác trong hai bao tải, dùng dây thép buộc thêm vài hòn gạch lớn rồi phi tang ở cống kênh nước thải Đô Thuyên, phường Nam Thành.

Ngày 26/6/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xử phúc thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Hiệp tử hình, Hoàng Thị Lư 33 năm tù giam về tội Giết người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại