Đứng ngoài đổ xăng đốt vì nghi bạn gái cũ đang ở với người yêu

Minh Ngọc |

Cho rằng bạn gái cũ đang ở cùng bạn trai trong phòng trọ, Tú rủ bạn mang xăng đến châm lửa khiến nạn nhân ngạt khí.

Ngày 22/8, Công an Thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Tú (SN 1991, ở Yên Trung, Thạch Thất, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Theo tài liệu điều tra, sáng sớm 18/8, Tú rủ 2 thanh niên khác đến phòng trọ của người yêu là chị T.T.H (SN 1994) ở địa xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây.

Tại đây, Tú nhiều lần gõ cửa đề nghị vào “nói chuyện” nhưng chị H đã không mở cửa vì nghĩ hai người không còn quan hệ tình cảm yêu đương.

Sau một hồi chờ đợi nhưng chị H. nhất quyết không mở cửa và không ra khỏi phòng, Tú nghi ngờ chị H đang ở cùng người yêu mới.

Bực tức, nam sinh viên này lấy can xăng đã chuẩn bị sẵn đổ ngay trước cửa và đe dọa sẽ châm lửa đốt nếu chị H. không mở cửa phòng.

Cuối cùng Tú vẫn quyết định dùng diêm bật châm lửa rồi rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Tú tại cơ quan công an (Ảnh T.L)
Đối tượng Tú tại cơ quan công an (Ảnh T.L)

Phát hiện sự việc, một số người dân và sinh viên thuê trọ bên cạnh đã kịp thời phá cửa, đưa chị H và một nữ sinh cùng quê do bị ngạt khí vào bệnh viện cấp cứu. Ngọn lửa nhanh chóng bén sang đệm, chăn, màn và một số đồ dùng cá nhân…

Sau khi sự việc xảy ra, chủ phòng trọ đã gọi điện cho Tú quay lại. Khi nam thanh niên này xuất hiện tại hiện trường đã bị người dân bắt giữ.

Vụ án đang được Công an Thị xã Sơn Tây phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại