Dụ bé gái 4 tuổi ra vườn hái ổi để hiếp dâm

Từ Huy |

Thấy bé gái 4 tuổi theo em trai sang nhà chơi, Khánh đã rủ ra ngoài vườn hái ổi. Tới khu bếp ngoài vườn, Khánh giở trò đồi bại.

TAND tỉnh Cao Bằng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo Lăng Văn Khánh (SN 2000, trú tại xóm Khưa Mạnh, xã  Hồng Đại, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Theo cáo trạng truy tố, chiều ngày 29/7/2015, Lăng Văn Tú (em trai của Khánh) dẫn bé gái hàng xóm tên N.B (SN 2011) sang nhà chơi.

Lúc này, thấy bố mẹ không có nhà, Khánh nảy sinh ý định hiếp dâm cháu B. Để thực hiện hành vi trên, Khánh rủ cháu B ra ngoài vườn hái ổi. Khi đi tới nhà bếp, Khánh bế cháu B lên chiếc giường đặt tại đây rồi hiếp dâm.

Hành vi của Khánh bị mọi người phát hiện và tố cáo với cơ quan công an.

Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Khánh 6 năm tù giam về tội hiếp dâm và buộc bồi thường về sức khẻ, tinh thần số tiền hơn 10 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại