Đốt nhà người tình vì tội lăng nhăng

huyenquynh.ulis@gmail.com |

Tống Mỗ có người tình mới, Mã Hồng vì ghen tức mang rượu tới phóng hỏa trả thù.

Khoảng 1h sáng ngày 20/9, công an huyện Túc Tùng (An Huy, Trung Quốc) có nhận được tin báo có người phóng hỏa đốt nhà, lực lượng cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường. Do lửa cháy quá lớn, tất cả đồ đạc trong nhà đều bị đốt cháy hoàn toàn, tổng giá trị tính được khoảng hơn 10 vạn NDT (300 triệu VNĐ).

Sau quá trình điều tra, công an đã phát hiện người gây ra vụ phóng hỏa không ai khác ngoài tình nhân của người bị hại là Mã Hồng.

Theo cơ quan công an cho biết, Mã Hồng năm nay 45 tuổi, bắt đầu từ tháng 10 năm trước có phát sinh mối quan hệ bất chính với Tống Mỗ. Trong thời gian đó,Tỗng Mỗ lại có quan hệ với một cô gái trẻ khác.

Mã Hồng biết chuyện, nhiều lần cãi nhau với người tình và từ đó nảy sinh ý báo thù. Ngày 19/9 nhân lúc Tống Mỗ ra ngoài, Mã Hồng đã mang rượu độ cao đến nhà Tống Mỗ, chờ đến đêm thì dùng rượu đốt tất cả những đồ đạc trong nhà. Ngày hôm sau thì cô ta bỏ trốn tới Thượng Hải.

Ngày 27/9 thì Mã Hồng bị công an bắt về quy án. Hiện, Mã Hồng đã bị công an huyện Túc Tùng bắt tạm giam với tội danh phóng hỏa gây mất trậ tự an ninh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại