Đốt đuốc truy lùng 9x nghiện “phim đen”, cưỡng hiếp bé gái

Ngọc Tú |

Thấy bé gái đang đào rau má giữa đồng, những cảnh “phim đen” lại quẩn quanh trong đầu khiến Vỹ tiến đến khống chế và thực hiện hành vi cưỡng bức nạn nhân.

Chiều 5/8, công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Vỹ (SN 1991, trú tại xóm 5, xã Nghi Công Nam, Nghi Lộc) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, công an huyện Nghi Lộc nhận được tố cáo của gia đình cháu N.T.T.N. (13 tuổi, trú tại xã Nghi Công Nam) về việc cháu N. bị 1 thanh niên lạ mặt cưỡng hiếp ngoài cánh đồng ở xã.

Cụ thể, vào chiều 22/7, cháu N. đi đào rau má dưới chân núi Đại Huệ để về bán. Khoảng 16h chiều khi đang đào thì N. bị một thanh niên lạ mặt xông đến, khống chế, đe dọa và ép phải quan hệ tình dục.

Do giữa đồng không mông quạnh, không có người nên dù ra sức van xin nhưng N. không thể thoát được khỏi tay tên yêu râu xanh. Ít phút sau, khi có người dân đi làm đồng ngang qua, sợ bị phát hiện nên tên "yêu râu xanh" mới bỏ chạy.

Đối tượng Vỹ tại cơ quan công an.
Đối tượng Vỹ tại cơ quan công an.

Sau khi nhận được tin báo, công an huyện Nghi Lộc lập tức vào cuộc điều tra làm rõ. Qua sàng lọc và khoanh vùng đối tượng nghi vấn, ban chuyên án đã xác định được kẻ gây án chính là Nguyễn Văn Vỹ (người cùng xã).

Các trinh sát lập tức tìm đến nhà Vỹ, nhưng đối tượng không có ở nhà. Theo người nhà thì Vỹ đã ra khỏi nhà từ lúc sáng đến 16h chiều thì trở về nhà 1 lúc rồi lại đi tiếp.

Nhận định có thể đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an huyện Nghi Lộc đã huy động thêm nhiều lực lượng khẩn trương truy tìm Vỹ. Do hiện trường vụ việc xảy ra ở cánh đồng sát chân núi nên 1 tổ công tác đã đốt đuốc, thắp đèn leo lên núi để truy lùng.

Sau hơn 3 giờ truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Vỹ khi đối tượng đang trốn tại xóm 10, xã Nghi Công Nam.

Tại cơ quan điều tra, Vỹ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vỹ cho biết, chiều 22/7, sau khi đi chơi trên chùa Đại Tuệ đã men theo cánh đồng để về nhà. Tại đây, Vỹ thấy 1 bé gái nên đã nảy sinh ý đồ đen tối.

Vỹ tiến sát từ phía sau, đẩy nạn nhân ngã xuống ruộng rồi đe dọa, kéo bé gái đến một bãi đất trống để hãm hiếp.

Khi đang thực hiện hành vi đồi bại của mình, Vỹ thấy có 2 người dân đi đến nên bỏ chạy. Bé N. được hai người hàng xóm đưa về nhà báo với gia đình và làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Trong điện thoại di động của Vỹ, cảnh sát phát hiện chứa rất nhiều "phim đen" và hình ảnh đồi trụy.

Vỹ khai nhận có sở thích xem "phim đen" và luôn bị ám ảnh bởi những cảnh trong phim. Khi nhìn thấy N. ở giữa cánh đồng vắng, những hình ảnh trong phim cứ hiện ra khiến gã nảy sinh ý đồ xấu.

Được biết, năm 2009, Vỹ từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản bị TAND huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) tuyên phạt 9 tháng tù giam.

Hiện công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại