Đồng loạt khám xét, triệt phá tổ hợp ma túy gia đình

ĐỨC THANH |

15 người trong đường dây chuyên mua bán ma túy do bị khởi tố đều là các thành viên trong gia đình do Nguyễn Thị Ngọc Lan cầm đầu.

Ngày 17-11, thiếu tá Lê Thanh Tâm - phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM), cho biết Công an quận vừa khám phá chuyên án 815B, triệt phá một “tổ hợp” buôn bán trái phép chất ma túy tại con hẻm 122 Nguyễn Lâm, P.3, Q.Bình Thạnh.

Công an Q.Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 15 bị can trong “tổ hợp" buôn bán ma túy bao gồm nhiều thành viên trong một gia đình này.

Cũng trong chuyên án này, Công an Q.Bình Thạnh đã bàn giao 9 người có liên quan cho công an các địa phương để quản lý, răn đe, đưa đi chữa bệnh tập trung…

Theo lời khai của các bị can, “tổ hợp” ma túy gia đình này hoạt động được khoảng 2 năm nay, do Nguyễn Thị Ngọc Lan (45 tuổi, ngụ Nguyễn Lâm, P.3, Q.Bình Thạnh) điều hành cùng sự giúp sức của một số thành viên trong gia đình.

Công an Q.Bình Thạnh đã xác lập chuyên án 815B, từ tháng 8-2015 để đấu tranh, khám phá đường dây ma túy này.

Do “tổ hợp” buôn ma túy này nằm sâu trong con hẻm 122 Nguyễn Lâm, ăn thông với nhiều con hẻm nhỏ khác nên việc điều tra, thu thập chứng cứ đế khám phá gặp rất nhiều khó khăn.

Đồng thời, đây là một “tổ hợp” buôn bán ma túy gia đình khép kín, việc mua bán ma túy diễn ra trong nhà các bị can, những người hàng xóm xung quanh đều là bà con của bị can Lan nên việc theo dõi các đối tượng rất dễ bị phát hiện.

Bị can Lan khi bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: Cắt từ phim do Công an Q.Bình Thạnh cung cấp

Bị can Lan khi bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: Cắt từ phim do Công an Q.Bình Thạnh cung cấp

 

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, khoảng 20g10 ngày 3-11, thượng tá Dương Ngọc Danh, phó trưởng Công an Q.Bình Thạnh là trưởng ban chuyên án đã chỉ đạo lực lượng trinh sát đồng loạt ập vào khám xét tại 4 căn nhà nằm trong con hẻm 122 đường Nguyễn Lâm.

Tại đây, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Lan cùng nhiều người khác: Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Bích Vân, Phan Thị Dung, Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Thị Ngọc Xuân, Phạm Thị Hồng Hoa…

Khám phá chuyên án này, Công an Q.Bình Thạnh đã thu giữ một số lượng ma túy đá, heroin, các tang vật khác gồm 8 xe gắn máy; 20 điện thoại; 10 triệu đồng...

Thiếu tá Tâm cho biết theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, việc xét xử “tổ hợp” buôn bán ma túy nêu trên sẽ được đề nghị xét xử công khai nhằm mục đích răn đe và phòng ngừa tội phạm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại