Đòi tiền bảo kê, 4 côn đồ cầm mã tấu vào bệnh viện truy sát người

Nguyễn Song |

4 tên côn đồ cầm mã tấu đến quán nước của ông Hùng định đòi tiền bảo kê nhưng không thành. Bực tức, bọn chúng bỏ đi rồi quay lại truy sát ông Dũng vào tận bệnh viện.

Theo thông tin trên trang Zing, khoảng 15h ngày 14/6, nhóm 4 thanh niên đi trên 2 xe máy cầm theo mã tấu đến quán nước do ông Phin Hùng (phường Tân Phong, TP Biên Hòa) làm chủ định đòi tiền bảo kê.

Tuy nhiên, ông Hùng không đồng ý nộp tiền. Bực tức, nhóm côn đồ đập phá nhiều đồ trong quán rồi bỏ đi.

Khoảng 30 phút sau bọn chúng quay lại định "xử" ông chủ quán nước thì không gặp mà chỉ có em trai ông Hùng là ông Phin Dũng đang ở hiệu cắt tóc gần đó.

Các đối tượng không cần biết có thù oán với ai mà lao vào chém tới tấp khiến ông Dũng bị trọng thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Mặc dù nạn nhân đã phải nhập viện nhưng các tên côn đồ vẫn chưa hài lòng mà bọn chúng còn tiếp tục kéo vào bệnh viện náo loạn, định tiếp tục chém nạn nhân.

Thấy nhóm đối tượng manh động và hung hãn, lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh Đồng Nai đã khống chế bắt giữ được 3 trong 4 đối tượng. Một đối tượng đã trốn thoát và đang tiếp tục bị truy bắt.

3 thanh niên bị bắt về cơ quan điều tra gồm: Nguyễn Hữu Cương (17 tuổi, quê Thanh Hóa), Lê Văn Linh, Lê Văn Tuân (cùng 21 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, vào đêm Noel năm 2014 cũng xảy ra vụ việc một nhóm côn đồ truy sát người vô tội đến tử vong.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP HCM, đêm 24/12 trong lúc đánh nhau với một nhóm thanh niên, Dương Văn Kiên (24 tuổi, xã An Lạc, thị xã Chí Linh) bị thương ở cánh tay phải đến Bệnh đa khoa thị xã Chí Linh băng bó vết thương.

Nhóm 8 người đưa Kiên đi cấp cứu gặp anh Nguyễn Văn Hưng và Nguyễn Văn Thường đến bệnh viện thăm bạn tại cổng bệnh viện.

Đối tượng Nguyễn Văn Thao (22 tuổi, trú Chí Linh, Hải Dương) có xích mích với anh Thường nên đã gọi cả nhóm tới "dằn mặt".

Nhóm 9 tên côn đồ lao vào truy sát 2 người ngay tại hành lang của khoa cấp cứu khiến anh Thường bất tỉnh còn anh Hưng bị Thao và Dương Văn Tú (28 tuổi) dùng dao đâm tử vong tại chỗ.

Sau đó, nhóm đối tượng đã bị đưa về cơ quan điều tra. Đến ngày 31/12/2014, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giam 4 người liên quan vụ án giết người này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại