Đi trộm bị phát hiện, đánh chết chủ nhà

A.L |

Thanh cho biết nghe nói bà Ngợi sắp làm lại nhà, nghĩ nhà bà Ngợi có tiền nên Thanh lợi dụng đêm khuya lẻn vào nhà để trộm.

Tối 9-1, Đặng Văn Thanh (50 tuổi, ngụ tại ấp 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) - nghi phạm giết bà Nguyễn Thị Ngợi (55 tuổi, ngụ cùng ấp), cướp tài sản đã ra đầu thú.

Trước đó, khoảng 6g sáng 7-1, sau ca trực đêm, ông Nguyễn Phát (57 tuổi, chồng bà Ngợi) về nhà và gọi cửa nhưng khống thấy vợ ra mở cửa.

Ông vòng ra sau để vào nhà thì phát hiện thi thể vợ giường ngủ với ba vết thương lớn hằn sâu trên trán. Quần áo, đồ đạc trong nhà bị lục tung, vương vãi ra sàn nhà. Ngay sau đó, người dân đã trình báo cơ quan công an.

Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Đến 17g chiều 9-1 thì nghi phạm ra đầu thú.

Khai với cơ quan chức năng, Thanh cho biết khi đang lục lọi đồ đạc tìm tài sản để trộm thì bà Ngợi thức dậy. Sợ bị phát hiện, Thanh cầm thanh sắt đánh vào đầu bà Ngợi khiến bà gục tại chỗ.

Thấy vậy, Thanh hốt hoảng, chỉ kịp lấy chiếc điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại