Đi tìm con gái, bố bị nhóm côn đồ đánh chết thảm

Hải Sơn |

Nhận được tin nhắn với nội dung con gái bị bán sang Trung Quốc, ông Tuấn vội vàng đi tìm, tới ngã ba chợ thì bị nhóm khoảng 5 đối tượng đánh hội đồng tử vong sau đó.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Thường Tín, TP. Hà Nội cho biết đang tích cực điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh khiến ông Nguyễn Minh Tuấn (SN 1970, trú tại thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh) tử vong.

Theo đó, vào khoảng 19h30 phút ngày 19/11, ông Nguyễn Minh Tuấn trên đường ra chợ Nhị Châu thì bị nhóm đối tượng dùng hung khí, gậy gộc tấn công và đánh tới tấp. Do bị tấn công bất ngờ lại bị đánh tập thể nên ông Tuấn bị thương nặng. Ngay sau khi các đối tượng trên bỏ đi mọi người đã đưa ông Tuấn đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Sau khi nhận được thông tin vụ án, Công an xã Liên Ninh đã có mặt để bảo vệ hiện trường và thông báo cơ quan cấp trên điều tra, thụ lý vụ án.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc
Khu vực nơi xảy ra vụ việc

9h sáng 20/11, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi thấy trên người nạn nhân bị đa chấn thương. Nguyên nhân ban đầu khiến ông Tuấn tử vong do bị chấn thương sọ não. Đến khoảng 12h cùng ngày thi thể nạn nhân đã được cơ quan công an bàn giao cho gia đình để tiến hành thủ tục mai táng.

Được biết thời điểm trên ông Tuấn nhận được tin nhắn từ số máy lạ với nội dung con gái ông Là Nguyễn Thị L. (SN 1998) bị bán sang Trung Quốc nên ông Tuấn lo lắng và đi ra ngoài để tìm con gái. Trên đường đi ông Tuấn vừa đi vừa chửi đổng, khi đến ngã ba chợ Nhị Châu thì xảy ra sự việc trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại