Đi ngang phòng trọ, "nổi hứng" hiếp dâm

hoanghuyen |

TAND tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm từ 13 năm xuống còn 12 năm tù đối với kẻ hại đời cô bé ở cùng dãy trọ.

Bị cáo là Thái Văn Thanh (SN 1985, quê ở Vĩnh Long) đã từng bị tòa sơ thẩm kết án 13 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo bản án tòa sơ thẩm, Thanh từ quê đến huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước thuê phòng trọ để làm công nhân cạo mủ cao su và sống chung dãy trọ với gia đình em Đ.T.G.M. (SN 1999).

Rạng sáng ngày 5/6/2010, Thanh lọ mọ xách xô đi cạo mủ cao su, khi đi ngang phòng trọ thấy em Đ.T.G.M. (SN 1999, ngụ Bình Phước) đang nằm ngủ nên “nổi hứng” muốn giao cấu.

Hình minh họa

Thấy phòng trọ vắng người, lấy cớ vào nhà để đi vệ sinh,Thanh vào cởi đồ rồi thực hiện hành vi đồi bại. Đang hành sự, nghe tiếng xe máy của cha mẹ em M. trở về, Thanh lật đật kéo quần bước ra. Đụng mặt cha mẹ M., Thanh nói rằng đi nhờ vệ sinh.

Phát hiện con trong tình trạng bất thường, cha mẹ M. gặng hỏi thì M. kể lại vụ việc nên trình báo công an.

Biện minh cho những hành động của mình, Thanh cho biết, bị cáo không được đi học đầy đủ nên bị cáo không biết mình làm như thế là phạm tội.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định do Thanh thành khẩn, thật thà khai báo, không biết chữ và trình độ nhận thức pháp luật thấp nên giảm 1 năm tù.

Theo Người đưa tin

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại