Đi làm về muộn, gọi cửa không được đâm chết bạn rồi bỏ chạy

Hoàng Hải |

Đi chơi về muộn, nam thanh niên lớn tiếng gọi cửa nhưng có ai ra mở. Sau khi tìm cách vào được căn nhà, đối tượng đã dùng kéo đâm chết bạn làm cùng rồi bỏ chạy.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ sáng nay (ngày 14/12) tại số nhà 12, đường Đập Đông Bùi, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một nam thanh niên tử vong.

Một số người dân sinh sống ở gần căn nhà xảy ra vụ việc cho biết, vào thời gian trên, mọi người nghe thấy tiếng gọi cửa của một nam thanh niên.

Tuy nhiên, sau một hồi gọi không có ai ra mở, nam thanh niên này đã phá cửa vào nhà. Khi phá được cửa vào, đối tượng trên đã dùng kéo đâm trọng thương một công nhân đang nằm ngủ.

Sau khi sự việc xảy ra, chủ nhà cùng với một số công nhân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Được biết, sau khi đâm trọng thương bạn làm cùng, nam thanh niên này đã nhanh chân chạy trốn khỏi hiện trường.

Theo tìm hiểu của PV, nhóm công nhân này được chủ thuê nhà để sản xuất đồ mộc, nạn nhân là lái xe cho cửa hàng. Nhóm công nhân trên đều trú tại huyện Phù Cừ - Hưng Yên.

Trao đổi với PV, một vị đại diện Công an xã Hữu Bằng xác nhân sự việc xảy ra trên địa bàn, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, công an xã đã đến bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo cho cấp trên.

Hiện đã bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn. Đến 11h 30 sáng nay, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vẫn đang được tiến hành.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại