Dập môi vì bị giật túi xách, kéo lê giữa đêm vắng

Đức Nguyên |

Cú giật mạnh khiến chị T. mất thăng bằng, ngã xuống đường, chiếc quai túi vướng vào người kéo lê nạn nhân đi một đoạn dài.

Ngày 20/3, thông tin từ Công an thành phố Đông Hà cho biết, đơn vị đã khởi tố, tạm giam 4 tháng phục vụ điều tra 2 nghi phạm gây ra vụ cướp giật tài sản táo tợn trên cầu Đông Hà vào đêm 12/3 khiến cho một nạn nhân nữ té xe dẫn đến chấn thương nặng, vỡ gan.

Theo đó, chị Phạm Hồng T. (SN 1985, trú TT Hồ Xá, H. Vĩnh Linh, Quảng Trị) điều khiển xe máy hiệu Yamaha đi trên QL1A đến đoạn giữa cầu Đông Hà thì bị 2 nam thanh niên đi xe máy Exciter từ phía sau vọt lên.

Bất ngờ, đối tượng ngồi sau giật túi xách của nạn nhân. Cú giật mạnh khiến chị T. mất thăng bằng, ngã xuống đường, chiếc quai túi vướng vào người kéo lê nạn nhân đi một đoạn dài và chị T. bất tỉnh ngay sau đó.

Chị T. nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu và xác định bị chấn thương nặng ở vùng mắt, dập môi và vỡ gan, còn 2 hung thủ đã phóng xe chạy mất dạng.

Tài sản bên trong túi xách được chị T. trình báo gồm 1 triệu đồng, 1 ĐTDĐ Oppo R1, 1 nhẫn vàng cùng nhiều giấy tờ cá nhân.

Thành phố Đông Hà từ trước đến nay luôn có tiếng là thành phố khá bình yên. Trộm cắp có nhưng cướp giật là loại tội phạm khá... xa lạ. Tuy vậy thời gian gần đây loại tội phạm táo tợn này đột nhiên phát triển mạnh.

Cứ vài ngày, lại nghe người dân xôn xao bàn tán về những vụ cướp đường táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn làm dân tình hoang mang, sợ hãi mỗi khi ra đường, nhất là các chị em phụ nữ.

Với quyết tâm cao nhất, Đội CSHS CATP Đông Hà triển khai truy xét, lần lượt trong 2 ngày 18 và 19/3 đã bắt được nghi phạm là Thái Xuân Thông (1999, trú xã Cam Hiếu, H.Cam Lộ), Phan Phước Hãn (1994, trú cùng địa chỉ) và thu giữ toàn bộ tang vật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại