Đánh chết người vì cụng ly bia nhưng không uống

Hồng Phượng - Lâm Phương |

(Soha.vn) - Nâng ly bia lên mời bàn bên cạnh làm quen nhưng họ chỉ cụng ly mà không uống, nghĩ bạn nhậu coi khinh mình, Tuấn và đồng bọn vây đánh bạn nhậu đến tử vong

Ngày 15/8, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Anh Tuấn (SN 1974), Nguyễn Văn Toàn (SN 1985) cùng mức án tù chung thân; tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bảy (SN 1965) 12 năm tù, cả ba bị cáo đều bị tuyên về tội “Giết người”. Riêng bị cáo Võ Thanh Tú (SN 1978) 2 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng” và “không tố giác tội phạm”.

Các  bị cáo nghe tòa tuyên án
Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Theo cáo trạng, khoảng 23h, ngày 28/9/2011, Tú cùng với Tuấn (anh ruột Tú), Bảy và Toàn (cùng ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM) đến quán “Ốc Đêm” ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè uống bia. Đến khoảng 24h cùng ngày thì có anh Lê Tiến Thái (SN 1975, quê Thanh Hóa) cùng anh Nguyễn Văn Trường (SN 1988) và Lê Thanh Tùng đến quán ngồi uống bia ở bàn bên cạnh.

Tại đây, hai bàn cùng nâng ly cùng uống giao hữu với nhau nhưng Toàn và Trường chỉ nâng ly không uống. Tú nghĩ là anh Trường khinh mình nên cầm ly bia tạt vào mặt anh Trường dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Hoảng sợ, anh Trường bỏ chạy vào trong quán. Tú chạy theo đánh anh Trường ngã xuống đất ngất xỉu.

Lúc đó, Thái và Tùng hoảng sợ liền chạy ra ngoài đường. Tuấn, Toàn và Bảy tiếp tục đuổi theo và cả bọn lao vào đánh Thái đến khi nạn nhân ngã xuống đường nằm im bất động.  Gây án xong cả nhóm bỏ về nhà.

Thái được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Một tuần sau khi gây án Tuấn, Tú và Toàn đã ra đầu thú. Đến ngày 9/12/2011, Bảy bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn và đồng bọn, thừa nhận do xảy ra mâu thuẫn nên cả bọn vây đánh anh Thái đến tử vong.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại