Đang 'buôn' 3 thiếu nữ qua biên giới thì bị tóm gọn

Nguyễn Viết – Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Với chiêu thức đưa đi xuất khẩu lao động có thu nhập cao, đối tượng Vi Thị Hoàn (1986, Con Cuông, Nghệ An) đã dụ dỗ “con mồi” để lừa bán sang Trung Quốc.

Vào khoảng 5h sáng nay, ngày 4/7/2013, tại bờ sông khu vực Hồng Hà (phường Linh Dương, Thành phố Móng Cái), lực lượng phòng chống tội phạm ma tuý và Đồn biên phòng Châu Khê (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt quả tang đối tượng Vi Thị Hoàn (sinh năm 1986, trú ở bản Cai, Cam Lâm, huyện Con Cuông, Nghệ An) khi y đang định lừa bán 3 nạn nhân sang Trung Quốc.

Cơ quan chức năng cũng đã giải cứu được ba nạn nhân “suýt” bị lừa bán gồm: Lô Thị Ngọc (SN 1979); Lô Thị Thu (SN 1981) và Hạ Thị Thuỷ (SN 1985) cả ba người đều trú ở bản Khe Nà, xã Châu Khê, huyện Con Cuông.

Khai thác tại chỗ, đối tượng Hoàn khai nhận, với chiêu thức đưa các đối tượng đi xuất khẩu lao động với mức thu nhập cao, Hoàn đã dụ dỗ được các nạn nhân nhận lời đi cùng Hoàn ra Quảng Ninh và sang Trung Quốc. Sau khi lừa được các đối tượng đi ra Quảng Ninh, Hoàn sẽ lừa và bán các nạn nhân sang Trung Quốc.

Hiện tại, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang tiếp tục lấy lời khai của nạn nhân để mở rộng điều tra vụ án. Như vậy sau 2 tháng lập án và theo dõi, chuyên án 316L bước đầu đã có kết quả, đường dây mua bán người từ xã Châu Khê, Con Cuông ra Quảng Ninh bán sang Trung Quốc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại