Đang bàn chuyện cưới xin, anh đâm chết em trai giữa nhà

Chi Lê |

Trong lúc người thân đang ngồi bàn chuyện việc, do không thuận ý nên 2 anh em đã xảy ra cãi vã, Hà chạy vào nhà lấy dao đâm chết em trai mình.

Tin từ UBND xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng giữa hai anh em trong gia đình khiến một người thiệt mạng.

Nạn nhân là anh Hoàng Văn Hải (SN 1980, trú thôn Xuân Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 tối ngày 9/6, anh em, người thân gia đình ông Hoàng Văn Hón (SN 1947, trú thôn Xuân Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia) đang bàn chuyện làm ăn, cưới xin sắp tới cho con trai út là Hoàng Văn Lợi (SN 1987).

Tại đây, giữa anh Hoàng Văn Hà (SN 1976, trú cùng thôn) và em trai ruột Hoàng Văn Hải (SN 1980, trú cùng thôn) có xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi nhau.

Do không kiềm chế được cơn nóng giận, Hà đã chạy vào nhà lấy dao đâm vào đầu em trai mặc mọi sự can ngăn của nhiều người. Cú đâm mạnh khiến anh Hải gục và bất tỉnh ngay tại chỗ, mất rất nhiều máu.

Ngay sau đó nhiều người thân đã nhanh chóng sơ cứu cho anh Hải và đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã khiến nạn nhân tử vong. Đến 22h30 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được người thân đưa về nhà làm lễ mai táng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an xã Thanh Sơn đã phối hợp với công an huyện Tĩnh Gia nhanh chóng có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã ghi nhận được những vết máu và thu giữ được hung khí gây án là chiếc dao nhỏ làm thịt lợn, dài khoảng 20cm. Đồng thời lực lượng chức năng đã bắt giữ ngay đối tượng Hà sau khi gây án.

Được biết, nạn nhân Hải đã có vợ và hai con nhỏ, vợ đang chuẩn bị sinh con thứ 3. Về phía hung thủ Hà cũng đã có vợ và một con nhưng vợ đã bỏ đi được 1 năm. Vợ bỏ đi, Hà thường hay rượu chè và có sự xung đột, mâu thuẫn với anh em trong gia đình.

Gần đến ngày sắp cưới của em trai út cùng cha khác mẹ, trong lúc anh em đang bàn chuyện cưới xin thì xảy ra vụ việc trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại