Đâm chết người vì bị nhắc nhở bóp còi xe inh ỏi trong đêm

Ngọc Tú |

Thấy 2 thanh niên đi xe máy bóp còi inh ỏi trong đêm, Duyên cùng nhóm bạn đến nhắc nhở thì bị đuổi đánh. Trong lúc hỗn loạn, anh Duyên bị 1 trong 2 thanh niên cầm dao đâm chết.

Ngày 28/1, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự xét xử Ngân Văn Dũng (SN 1987); Ngân Văn Hoàn (SN 1983; cũng trú TX. Thái Hòa) và Ngân Văn Luận (SN 1996, trú huyện Nghĩa Đàn) về tội danh Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng của VKS tỉnh Nghệ An, tối 14/9, Hoàn cùng em trai mình là Dũng đến nhà bạn của Hoàn ở xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn) để uống rượu. Khoảng 21h tối cùng ngày, sau khi uống rượu xong, Hoàn điều khiển xe máy chở Dũng về nhà.

Khi đi đến cánh đồng thuộc xã Nghĩa Trung, Hoàn bóp còi xe nhiều lần và rú ga xe to. Lúc này, Luận cùng anh Hà Văn Duyên (20 tuổi) và 2 người bạn khác ngồi chơi ở đường thấy thế liền nói “khuya rồi đừng bóp còi để dân làng ngủ”.


3 bị cáo tại phiên tòa ngày 28/1.

3 bị cáo tại phiên tòa ngày 28/1.

Nghĩ Luận chửi mình nên Hoàn dừng xe quay lại. Lúc này Luận cùng nhóm bạn cũng tiến đến và nói Hoàn tại sao bấm còi inh ỏi. Duyên đứng bên nói: “Đừng bấm còi lung tung không dân làng ra họ đập cho đó”.

Lúc này, Hoàn quay lại xe máy nói với em trai mình bị nhóm thanh niên dọa đập rồi mở cốp lấy một cái gậy sắt 3 khúc. Riêng Dũng lấy một con dao nhọn để trên khung xe.

Sau khi lấy gậy, Hoàn tiến đến nhóm của Luận cãi nhau. Trong lúc cãi nhau, Hoàn nói “bây thích đập nhau thì 50/50”. Lúc này, Luận đi men theo bờ rào lấy một cây gỗ dài khoảng 40-50cm đến đánh liên tiếp và trúng 1 cái vào đầu Hoàn khiến gậy tuột khỏi tay.

Bị đánh mạnh, Hoàn cầm gậy sắt đánh lại Luận sau đó cả 2 cùng bỏ chạy ra hướng TX.Thái Hòa.

Bị cáo Dũng tỏ ra ân hận tại phiên tòa ngày 28/1.
Bị cáo Dũng tỏ ra ân hận tại phiên tòa ngày 28/1.

Đứng ở xe máy thấy anh trai bị đánh, Dũng cầm con dao nhọn tiến đến nơi Hà Văn Duyên đang đứng rồi đâm 1 nhát trụng bụng. Nghe tiếng ồn ào, người dân xung quanh chạy ra can ngăn thì bị Dũng tiếp tục cầm dao chém khiến 2 người bị thương ở cánh tay.

Sau khi gây án, Hoàn và Dũng dấu hung khí gây án rồi bỏ đi trốn nhưng bị người dân vây bắt sau đó không lâu.

Riêng nạn nhân Duyên, mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó không lâu.

Tại biên bản giám định của lực lượng pháp y, nạn nhân Duyên chết do mất máu nặng do đứt, thủng động mạch,tĩnh mạch vị trái và mạch nối nhỏ.

Sau khi điều tra làm rõ, Dũng bị cơ quan điều tra truy tố về tội danh Giết người và tội Cố ý gây thương tích. Riêng Luận và Hoàn bị truy tố về tội danh Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi nạn nhân Duyên ngày xảy ra sự việc.
Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi nạn nhân Duyên ngày xảy ra sự việc.

Tại phiên tòa ngày 28/1, cả 3 bị cáo đều thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, cuối phiên tòa HĐXX đã tuyên phạt Ngân Văn Dũng 21 năm tù giam (Trong đó gồm 20 tù giam về tội giết người và 1 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích).

Ngoài ra, Dũng bị buộc phải đền cho gia đình nạn nhân Duyên số tiền 104 triệu và 2 nạn nhân bị thương trong lúc vào can ngăn mỗi người hơn 4 triệu đồng.

Riêng 2 bị cạo Hoàn và Luận bị HĐXX tuyên phạt mỗi người 9 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại