Cựu sinh viên an ninh "lên gối" khiến nhân viên tẩm quất bỏ mạng

Khánh Hà |

Dạy nhân viên massage ở quán cà phê tẩm quất các động tác thể dục, Tùng đã đánh một nữ nhân viên khiến cô này bỏ mạng.

Cơ quan tố tụng xác định, Lê Sơn Tùng (SN 1990, ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) từng học Trường cao đẳng An ninh Nhân dân I đã bị tước quân tịch.

Tùng là thủ phạm gây ra cái chết của chị Đặng Thị Ngọc H. (SN 1995, quê Hưng Yên), là nhân viên ở quán cà phê tẩm quất Trúc Xinh trên phố Hà Huy Tập, Hà Nội.

Tùng có quan hệ bạn bè với Đinh Tiến Thương (SN 1985, chủ quán cà phê tẩm quất Trúc Xinh). Tuy không có vai trò gì ở quán này nhưng thanh niên này thường xuyên tới quán và được chủ quán thỉnh thoảng nhờ trông giúp khi vắng mặt.

Tùng bị phạt 15 năm tù giam vì gây ra cái chết cho chị H.

Khoảng tháng 8/2014, anh Thương đi vắng nên có nhờ Tùng trông coi quán, quản lý nhân viên tại đây.

Ở quán cà phê tẩm quất của Thương có 4 nhân viên nữ, trong đó có chị H. Tùng thay mặt chủ quán dạy các nhân viên nữ ở đây "tập thể dục".

Chị H. bị tật ở tay nên không thực hiện được các động tác như Tùng chỉ dạy nên thường hay bị "thầy" đánh.

Tùng khai, trong các ngày 3,5,8,10/8/2014 tại tầng 1 và tầng 2 của quán, cậu ta nhiều lần tát vào mặt H. Tùng còn dùng chân lên gối vào bụng chị H. khiến cô gái đau quặn. Ngày 11/8/2014, chị Huyền bị đau bụng và nôn mửa. Đêm cùng ngày, nạn nhân tử vong tại quán.

Cảnh sát kết luận, nạn nhân có nhiều vết tụ máu không đều tại vùng mặt, ngực, bụng, mông, tay trái…chấn thương nặng vùng bụng.

Nguyên nhân chết là ngạt do trào ngược thức ăn trên người bị chấn thương bụng nặng.

Trước tòa, Tùng cúi nhận tội đã gây ra cho cô nữ tiếp viên. Sau khi xem xét hành vi của bị cáo, chủ tọa tuyên phạt Tùng 15 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại