Cứ 3 giờ sáng lại mò sang nhà bạn gái làm "chuyện người lớn"

Sau khi làm "chuyện người lớn" xong, Tuấn sợ K.Q có thai nên về nhà nhờ em gái của mình đi mua thuốc ngừa thai đưa cho K.Q uống.

TAND tỉnh Tây Ninh vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án giao cấu với trẻ em đối với Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1986, thường trú tại phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, hiện đang cư trú tại ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên).

Toà cũng đã bác kháng cáo đề nghị tăng hình phạt của gia đình bị hại đối với bị cáo Tuấn.

Tuấn lên xe về trại tạm giam sau phiên tòa phúc thẩm.

Trước đó, trong phiên xét xử sơ thẩm, TAND huyện Tân Biên đã xử phạt Nguyễn Thanh Tuấn 3 năm về tội danh “giao cấu với trẻ em”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Tuấn và T.T.K.Q (sinh ngày 2.8.2000, ngụ ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc, Tân Biên) có tình cảm yêu thương nhau từ trước. Khoảng 3 giờ sáng hôm 20.6.2013, Tuấn và K.Q có làm "chuyện người lớn" với nhau tại nhà của cháu K.Q.

Tiếp theo đó, từ ngày 21-26.6.2013, vào lúc 3 giờ sáng mỗi ngày, lợi dụng thời điểm cha mẹ của K.Q đi cạo mủ cao su, Tuấn lại “mò” đến nhà rồi quan hệ với K.Q. Do sợ hành vi của mình bị phát hiện nên ngày 29.6.2013, Tuấn “đánh bài chuồn”, bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 18.7.2013, mẹ của K.Q biết được sự việc đã làm đơn tố cáo Tuấn đến Công an huyện Tân Biên. Ngày 27.11.2013, Tuấn đến Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk đầu thú.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại