CSGT nổ súng, truy bắt 3 đối tượng gây TNGT liên hoàn

Đ.H. |

Khoảng 16h30, ngày 21-3, tại đường Trần Phú kéo dài, thuộc Khu III, phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ TNGT liên hoàn.

Xe ôtô BKS 16N - 2773 do Đồng Văn Trường (36 tuổi), trú tại thôn 6 xã Hải Tiến, TP Móng Cái điều khiển, trên xe chở Phạm Đình Minh và Nguyễn Ngọc Thắng, cùng 35 tuổi, cùng trú tại xã Hải Tiến, TP Móng Cái đi theo hướng từ Đại lộ Hòa Bình về chợ ASEAN.

Trong quá trình lưu thông, xe ô tô va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị Dịu, 25 tuổi, trú tại khu 3, phường Trần Phú, TP Móng Cái điều khiển đi ngược chiều. Trên xe chở hai con nhỏ 5 tuổi và 3 tuổi.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương, phương tiện hư hỏng. Lái xe ô tô gây tai nạn bỏ chạy, có những lời nói lăng mạ, hành động tấn công, thách thức lực lượng chức năng.

Sau khi gây tai nạn, các đối tượng ngồi trên ô tô tiếp tục tăng ga chạy về phía cầu Ka Long.

Khi đến ngã tư giao giữa đường Trần Phú và đường Triều Dương, lái xe tiếp tục đâm vào xe mô tô do anh Chu Đình Chiến, 28 tuổi, trú tại xã Hải Xuân, TP Móng Cái điều khiển đi cùng chiều làm xe của anh Chiến bị hư hỏng. Sau đó, xe ô tô tiếp tục trốn khỏi hiện trường.

Theo Trung tá Hoàng Văn Hiệp, Đội trưởng Đội CSGT TP Móng Cái, Công an tỉnh Quảng Ninh, sau khi nhận được tin báo vụ việc đã chỉ đạo Đội CSGT phối hợp với Công an phường và người dân bao vây, áp sát, bắt giữ đối tượng ngồi trong xe ô tô.

Đội CSGT điều động các cán bộ, chiến sĩ sử dụng xe mô tô công vụ truy đuổi chiếc xe gây tai nạn.

Trên đường bỏ chạy, do vấp phải hàng rào người dân bao vây, lái xe buộc phải dừng xe.

Lúc này, các cán bộ, chiến sĩ của Đội CSGT, Công an TP Móng Cái nhanh chóng áp sát phương tiện gây tai nạn, nổ súng chỉ thiên khống chế các đối tượng. Khi kiểm soát được tình hình, lực lượng Công an áp tải cả 3 đối tượng ngồi trên xe về cơ quan Công an.

Sau khi khống chế và đưa các đối tượng về trụ sở, lực lượng Công an phát hiện 3 đối tượng trên đều có biểu hiện say rượu.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu các đối tượng thổi máy kiểm tra nồng độ cồn, cả 3 đối tượng này đều chống đối, không hợp tác.

Sau khi gây tai nạn nghiêm trọng về người và tài sản, lái xe có thái độ hung hăng côn đồ chống đối, tấn công lực lượng chức năng, đe dọa người dân.

Cụ thể, đối tượng từ trên xe ô tô lao xuống chửi bới và đuổi đánh người bị nạn. Tiếp đó còn quay lại dùng chân đạp, phá chiếc xe máy.

Hiện, Công an TP Móng Cái đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý đối tượng theo pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại