Công an Trung Quốc trao trả đối tượng hiếp, giết nữ sinh lớp 9

Long Nguyễn - Nguyễn Thái |

Sau khi thực hiện hành vi cưỡng hiếp và sát hại cô em họ mới học lớp 9, đối tượng Nguyễn Văn Tin đã trốn sang Quảng Tây - Trung Quốc và bị công an nước này bắt giữ.

Sáng 27/3, nguồn tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan này vừa tiến hành tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Tin (SN 1992, trú tại xã Tân Hương, Bắc Sơn, Lạng Sơn) từ Công an tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc.

Trước đó, ngày 28/2/2015 (mùng 10 tết Ất Mùi), người dân xã Tân Hương (Bắc Sơn, Lạng Sơn) đã vô cùng bàng hoàng và phẫn nộ khi phát hiện thi thể cháu Nguyễn Thị B. (SN 2000) chết bất thường tại nhà, trên người có nhiều dấu hiệu bị cưỡng bức.

CQĐT đang yêu cầu Nguyễn Văn Tin thực nghiệm lại hiện trường vụ án
CQĐT đang yêu cầu Nguyễn Văn Tin thực nghiệm lại hiện trường vụ án

Qua công tác nắm tình hình, thu thập nguồn tin từ quần chúng nhân dân đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định đối tượng gây án chính là Nguyễn Văn Tin, SN 1992, trú tại thôn Nam Hương I, xã Tân Hương.

Tại thời điểm đó, Tin không có mặt tại địa phương mà lẩn trốn sang Quảng Tây - Trung Quốc.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã gửi công hàm đề nghị Công an Trung Quốc phối hợp, giúp đỡ truy bắt thủ phạm. Tối ngày 24/3/2015, Công an Trung Quốc đã tiến hành trao trả Nguyễn Văn Tin về Việt Nam.

Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Tin đã khai nhận toàn bộ hành vi giết chết người em họ là Nguyễn Thị B.

Ngày 25/3/2015, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tin về tội giết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại