Con rể thông đồng với vợ "xoáy" tài sản của nhạc phụ

Minh Quỳnh – Minh Tín |

Do thiếu tiền tiêu xài nên Lê Văn Mạnh đã bàn với vợ là Trần Thị Ái Trang về nhà bố mẹ đẻ của Trang để trộm cắp tài sản.

Ngày 15/10, cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Mạnh (24 tuổi), trú tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, do thiếu tiền tiêu xài nên Lê Văn Mạnh đã bàn với Trần Thị Ái Trang về nhà bố mẹ đẻ của Trang để trộm cắp tài sản và được Trang đồng ý.

Ngày 29/7, Trang đi xe khách từ TP Đà Lạt về nhà mẹ đẻ của mình là bà Phạm Thị Nga ở thị xã Gia Nghĩa.

Lợi dụng lúc cả nhà đi vắng, Trang đã đột nhập lấy trộm 3 bức tượng gỗ Phúc-Lộc-Thọ và hai cặp lục bình bằng gỗ rồi bắt taxi về TP Đà Lạt giao cho Mạnh tìm nơi tiêu thụ.


Đối tượng Lê Văn Mạnh.

Đối tượng Lê Văn Mạnh.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan Công an đã nhanh chóng xác định nghi phạm đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, khai thác đối tượng.

Đến ngày 21/8, Lê Văn Mạnh và Trần Thị Ái Trang đã thừa nhận hành vi của mình.

Đối với Trần Thị Ái Trang, do bị can đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi trộm cắp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại