"Chơi trò vợ chồng" với bạn gái nhí, tình mới và tình cũ hầu tòa

trangnguyen |

Hai đối tượng quen và yêu cháu V., cùng quan hệ với cháu nhiều lần.

Chiều ngày 18/9, TAND TPHCM đã quyết định hoãn xử, điều tra bổ sung đối với vụ án liên quan đến hai bị cáo Đặng Thành Lộc (SN 1993) và Nguyễn Quốc Trung (SN 1990, cùng ngụ quận 9).

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2007, Lộc và cháu N.C.T.V (SN 27/11/1996) quen biết và nảy sinh tình cảm với nhau. Được hơn 2 tháng, cả hai đã nhiều lần “thể hiện tình yêu” tại phòng của Lộc.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 10/2009, Lộc và V. chia tay nhau vì V. có bạn trai mới là Trung, lúc này đang đi nghĩa vụ quân sự.

Đến cuối tháng 7/2010, Trung xuất ngũ và nhiều lần có quan hệ với V. tại nhà Trung và khách sạn.

choi-tro-vo-chong-voi-ban-gai-nhi-tinh-moi-va-tinh-cu-hau-toa

Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Ngày 15/4/2011, bà N.T.H.H (mẹ Trung) đến Công an quận 9 trình báo sự việc Trung đưa bạn gái chưa đủ tuổi thành niên về nhà. Qua xét hỏi, CQĐT đã phát hiện sự việc như trên.

Cáo trạng của VKSND TPHCM truy tố Lộc về tội “Hiếp dâm trẻ em”, Trung về tội “Giao cấu trẻ em”.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm, mẹ cháu V. cho biết sau khi V. sinh được mấy tháng mới làm giấy khai sinh cho con. Do đó, HĐXX đã quyết định hoãn xử, điều tra bổ sung làm rõ tuổi của bị hại để xác định tội danh chính xác đối với Đặng Thành Lộc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại