Chiêu "kiếm ăn" trên thân xác gái bán dâm của các "tú ông"

Trang Anh |

Bằng cách sử dụng công nghệ chỉnh sửa biến gái bán dâm thành hotgirl và nhiều chiêu khác, các "tú ông" đã kiếm số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Dùng công nghệ biến gái bán dâm thành hotgirl

Ngày 7/10, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội phá đường dây môi giới mại dâm lớn, hoạt động vô cùng tinh vi, bắt giữ “tú ông” Phan Bá Mạnh (SN 1992, quê Thái Bình, biệt hiệu là “Tuấn sa cơ”) và người tình của Mạnh là Đinh Thị Diệu Ly (SN 1995, quê Hà Giang).

Sau khi bị bắt, thủ đoạn của các đối tượng bị bóc trần. Tại cơ quan công an, đối tượng cho biết, sau khi chiêu mộ được đội ngũ gái mại dâm, chủ yếu là những cô gái tuổi từ 25-30, có ngoại hình khiêm tốn, Mạnh đặt cho các cô những cái tên mỹ miều như: Hoàng Yến, Thúy Kiều, Ngọc Jenny, Ngọc Hoa, Mai Xinh, Kiều Hoa, Hà My…

Bằng công nghệ photoshop, Mạnh đã biến những cô gái ngoại hình khiêm tốn thành những “hot girl” với thân hình nuột nà, không tì vết rồi đăng lên các trang web đen để câu kéo khách mua dâm.

Tang vật vụ án (Ảnh: Zing)

Tang vật vụ án (Ảnh: Zing)

Với 32 chiếc điện thoại, Ly chỉ việc ngồi nhà nghe điện thoại của khách mua dâm rồi “điều hàng” và “chấm công” cho gái bán dâm để tính tiền “phế”.

Theo thỏa thuận, mỗi lượt “đi khách”, gái bán dâm phải “cắt phế” cho Mạnh từ 100.000 đồng với giá bán dâm 300.000 đồng/lượt và 150.000 đồng với giá bán dâm 400.000 đồng/lượt. Như vậy, trung bình Mạnh thu về khoảng 300 triệu đồng/tháng tiền “cắt phế”.

Ngoài ra, mỗi tháng các cô gái bán dâm còn phải nộp cho “tú ông” từ 3- 4 triệu đồng tiền quảng cáo hình ảnh trên các trang web khiêu dâm. Nếu cô nào vi phạm các quy định do Mạnh đề ra thì sẽ bị xóa các bài viết quảng cáo bán dâm trên mạng.

Mạnh và Ly bị tạm giữ để điều tra hành vi Môi giới mại dâm.
Mạnh và Ly bị tạm giữ để điều tra hành vi Môi giới mại dâm.

Ngày 12/4, Cơ quan Công an Hà Nội cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Đức Trung (còn gọi là Trung “cận”, SN 1983, Bùi Xương Trạch - P.Định Công - Q.Hoàng Mai).

Trung là đối tượng được Bùi Thị Oanh (SN 1987, quê Hà Nam) thuê để chuyên chụp ảnh “nóng” cho gái bán dâm sau đó tung lên trang websex thiendia... câu khách mua dâm .

Mỗi gái bán dâm phải trả cho Trung từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ/tháng. Riêng Oanh nhận được của gái bán dâm từ 100.000đ đến 150.000đ/một lần bán dâm.

Chân dung “tú ông” yếu sinh lý và “tú bà” diễn viên múa kiêm PG Chân dung “tú ông” yếu sinh lý và “tú bà” diễn viên múa kiêm PG

Vụ tai nạn không chỉ ảnh hưởng đến đường tiết niệu mà đã lấy luôn cả khả năng đàn ông của Đạo. “Em có người yêu nên rất cần tiền để phẫu thuật”, Đạo vô tư nói.

Ngoài ra, kể từ đầu năm 2013 đến khi bị bắt, Trung đã kinh doanh một số nhà nghỉ trên địa bàn thành phố. Để có nhiều khách, Trung đã kiêm thêm vai trò chụp ảnh khiêu dâm tung lên mạng internet và cho gái bán dâm hoạt động tại khách sạn của mình.

Trước đó, chiều 29/10/2013, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cũng đã bắt Nghiêm Xuân Quân (26 tuổi, trú ở phường Thanh Lương) và Trần Thị Phương (23 tuổi, huyện Mỹ Đức) về hành vi môi giới mại dâm.

Đầu tháng 10, các trinh sát phát hiện trên một trang web xuất hiện những lời chào mời, mức giá mua bán dâm kèm dưới ảnh “mát mẻ” của các cô gái. Liên lạc với chủ nhân đăng ảnh trên trang web này, khách được hẹn gặp ở một số nhà nghỉ, khách sạn tại địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Một số hình gái mại dâm mát mẻ được đưa lên web đen (Ảnh: CA cung cấp)
Một số hình gái mại dâm "mát mẻ" được đưa lên web đen (Ảnh: CA cung cấp)

Rạng sáng 23/10/2013, cảnh sát hình sự quận Hai Bà Trưng chia thành nhiều tổ công tác kiểm tra hành chính hai khách sạn cùng một số nhà trọ trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã bắt quả tang gần 10 đôi nam nữ đang chuẩn bị mua bán dâm. Các cô gái khai được Quân, Phương môi giới và đã thuê Quân chụp ảnh ''mát mẻ'' để đăng tải trên trang web đồi trụy với mức giá mỗi lần 1-1,5 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Quân thừa nhận đã dùng iPhone chụp ảnh các "chân dài" ở các khách sạn, nhà nghỉ để đưa lên Internet "quảng bá".

Bất ngờ kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn phường Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), lực lượng chức năng đã phát hiện 4 đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm.

Sau đó, cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nghiêm Quang Đạo (Sinh năm 1987, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) là “tú ông” điều hành đường dây bán dâm này.

​Biến tiệm cắt tóc thành nơi "tăng thu nhập"

Chiều 7/1, cơ quan Công an quận 10, TP.HCM đã bất ngờ đột kích kiểm tra tiệm cắt tóc 123 và bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm do 1 "tú ông" làm chủ.

Theo thông tin trên tờ Đời sống pháp luật, vốn là kẻ khá sành sỏi mọi ngón ăn chơi "vui vẻ" dành cho các quý ông, nên Nguyễn Văn Lâm (SN 1961) hầu như không gặp khó khăn nào trong việc bắt  kịp xu thế và trở thành một "tú ông" với túi tiền khá rủng rỉnh.

Đối tượng đã cùng cô vợ "hờ" Lê Thị Thùy D. (SN 1968, ngụ Cô Giang, quận 1, TP.HCM) cùng hùn vốn mở một tiệm cắt tóc khá bề thế mang tên 123 trên đường Trần Minh Quyền, phường 10, quận 10.

Tú ông chuyên chụp ảnh nóng, dắt gái bán dâm bị bắt "Tú ông" chuyên chụp ảnh "nóng", dắt gái bán dâm bị bắt

Đường dây chuyên chăn dắt gái bán dâm công nghệ cao, tinh vi do “Tuấn sa cơ” cầm đầu vừa bị cơ quan công an triệt phá.

Tầng dưới cùng của tiệm được bày biện như một tiệm cắt tóc bình thường, riêng tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà, y trang trí thành các phòng nghỉ tách biệt, để chuyên phục vụ cho những vị khách có nhu cầu "tới bến".

Mặt tiền tiệm cắt tóc, Lâm bố trí 5-7 cô gái chân dài, da trắng, dáng thon đứng ra tiếp khách. Khi thấy khách nam đến tiệm, gã nháy mắt cho các tiếp viên này tiếp cận và sử dụng các ngón nghề khác nhau để gợi ý cho khách về dịch vụ đặc biệt của tiệm. Đồng thời, gã còn bao luôn phòng nghỉ tại chỗ để các quý ông không phải tốn thời gian đi lại.

Dù giá cả đắt đỏ là thế, nhưng việc kinh doanh của tiệm vẫn phát triển, bình quân có trên hàng chục lượt khách mỗi ngày.

Tiệm cắt tóc 123 nơi Lâm mở tụ điểm bán dâm (Ảnh: ĐSPL)
Tiệm cắt tóc 123 nơi Lâm mở tụ điểm bán dâm (Ảnh: ĐSPL)

Nhờ ổ mại dâm trá hình núp bóng tiệm cắt tóc này, Lâm kiếm vài chục triệu đồng mỗi tháng. Hằng ngày, ngoài tiền môi giới 50-70 nghìn đồng/lượt khách, Lâm còn thu được 120.000 nghìn đồng/lượt  tiền phòng của khách mua dâm và 200.000 nghìn đồng/ngày tiền ăn và tiền sinh hoạt của gái bán dâm.

Chính nhờ vậy, Lâm và D. đã nhanh chóng phất lên và có vốn để mở rộng quy mô làm ăn ngày càng lớn. Nhìn mặt tiền, tiệm cắt tóc của gã khá sạch sẽ, thoáng đãng, thời gian hoạt động cũng hoàn toàn bình thường như những tiệm cắt tóc khác (từ 10h - đến 22h đêm). Chỉ khi không có người để ý, gã và các tiếp viên của tiệm mới dám "hành nghề".  Cũng nhờ vào sự cẩn trọng đó, tiệm cắt tóc của Lâm đã tồn tại từ tháng 3/2012 đến tháng 1/2014 mới bị triệt phá.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại