Chém nhau sau cuộc nhậu lúc rạng sáng, 2 người chết

Nguyễn Duy Chiến |

Tàn cuộc nhậu lúc rạng sáng, nhóm trai làng nảy sinh mâu thuẫn rồi ẩu đả loạn xạ khiến 2 người chết, 1 người bị thương nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng 7/2 tại xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Thời điểm trên, Triệu Tiến Sơn (SN 1999) trú tại thôn Tiến Sơn, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn sau khi uống rượu say cùng đám bạn trai làng đều trú tại xã Nhất Tiến đã xảy ra mâu thuẫn.

Sơn dùng dao nhọn, gậy mang theo tấn công loạn xạ khiến Hoàng Văn Luận, Hoàng Văn Bính, đều SN 1999 tử vong, Lường Văn Đại (SN 2000) bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đã bắt được Triệu Tiến Sơn.

Trước, trong và sau Tết nguyên đán tình trạng thanh niên địa phương giao lưu, uống rượu say dẫn đến các vụ việc đáng tiếc xảy ra đang là tiếng chuông cảnh báo cấp thiết ở miền núi Lạng Sơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại