Chặn xe, trút cơn mưa dao xuống người yêu rồi tự tử

Hoàng Hải |

Sau khi mãn hạn tù về, thấy người yêu tỏ vẻ hờ hững, Nguyễn Văn Đoàn đã chặn đường chị M. trút cơn mưa dao xuống người nạn nhân rồi tự tử.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn (TP. Hà Nội) cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ việc đối tượng Nguyễn Văn Đoàn (SN 1986, trú tại thôn Dinh Hương, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) đã có hành vi dùng dao đâm nhiều nhát lên mặt và người chị Trần Thị M.

Theo đó, vào khoảng 6h45 phút ngày 25/8, nhiều người dân sống gần ngã tư An Bình thuộc xã Trung Giã (Sóc Sơn, TP. Hà Nội) nhìn thấy Đoàn chặn xe chị Trần Thị M. (SN 1995, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) sau đó hai bên đứng nói chuyện với nhau.

Sau một hồi nói chuyện, hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, chị M. định lên xe máy đi thì bị Đoàn kéo ghì lại rồi vật xuống đường.

Trong lúc này, bất ngờ Đoàn rút trong túi quần ra một con dao bấm loại nhỏ tấn công chị M.

Bị tấn công bất ngờ, chị M. hoảng sợ kêu cứu. Nghe thất tiếng kêu thất thanh, một số người dân sinh sống gần khu vực lao ra ngăn cản hành động của Đoàn.

Được mọi người giúp đỡ, chị M. chạy vào nhà một người dân bán quán bên đường để lánh nạn.

Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đây, Đoàn vẫn lao theo và bắt kịp chị M. rồi tiếp tục dùng dao đâm nạn nhân một số nhát vào người.

Ngay lúc đó, một số người dân đã kịp thời ập tới, đánh bật con dao trên tay đồng thời khống chế đối tượng Đoàn và báo lực lượng chức năng.

Khu vực Nguyễn Văn Đoàn và chị M. đứng nói chuyện.

Trong lúc bị người dân khống chế, đối tượng Đoàn đã dùng con dao gây án tự sát nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Công an huyện Sóc Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng với người dân đưa chị M. đi cấp cứu và dẫn giải đối tượng Đoàn về trụ sở lấy lời khai.

Theo một điều tra viên Công an huyện Sóc Sơn cho biết, đối tượng Đoàn có tiền án về tội cố ý gây thương tích, bị TAND tỉnh Bắc Giang xử phạt 2 năm tù giam và mới được ra tù ngày 8/8.

Đoàn có mối quan hệ tình cảm với chị M. cách đây khoảng vài năm. Trong thời gian Đoàn thụ án, chị M. vẫn thăm nom, động viên Đoàn cải tạo tốt, để sớm được trở về.

Mãn hạn tù, Đoàn về tìm gặp người yêu. Cảm thấy chị M. có vẻ hờ hững, không như trước đây nên y nghi ngờ người yêu không chung thủy. Kể từ đó, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn và xảy ra sự việc đau lòng trên.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn (TP. Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Đoàn để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Tuy nhiên, đối tượng bị thương nên đang được điều trị dưới sự quản lý của công an.

Vụ án đang được công an Sóc Sơn tiếp tục điều tra làm rõ theo trình tự pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại