Chân dung người phụ nữ tự nhận quen nhiều VIP đi lừa đảo

Minh Ngọc |

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra hành vi lừa đảo đối với Nguyễn Thị Mai (SN 1971, quê quán Lục Ngạn, Bắc Giang).

Theo tài liệu điều tra, cách đây vài năm, Mai dạt về Hà Nội, lang thang kiếm sống.

Tuy không nghề nghiệp, nhưng khi tiếp xúc với những người mới quen, người phụ nữ này thường tự nhận mình có nhiều mối quan hệ với các VIP, và có thể  “chạy” vào các trường khối vũ trang.

Cụ thể, vào giữa tháng 3/2011, Mai có làm quen với bà Nhung (quê quán Trà Lĩnh, Cao Bằng), sau đó Mai được bà Nhung giới thiệu thêm người đồng hương là bà Trang, đặt vấn đề nhờ Nguyễn Thị Mai “xin” cho 2 suất vào học tại Học viện CSND.

Tại nơi thuê trọ ở số 3, ngõ 159, xóm Đình, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Mai đã nhiều lần viết giấy biên nhận với bà Trang và bà Nhung tổng cộng gần 640 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Mai đã trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Mai từng có 01 tiền án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Mai từng có 01 tiền án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nhận được đơn trình báo của bà Trang, CQĐT đã thu thập được tài liệu và ra quyết định khởi tố bị can đối với người phụ nữ này.

Sau khi bỏ trốn, Nguyễn Thị Mai bị Công an huyện Thanh Trì bắt được theo Quyết định truy nã. Vụ án hiện đã được chuyển đến CQĐT CATP để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đề nghị những ai bị Nguyễn Thị Mai lừa đảo chiếm đoạt tiền, đến Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV để trình báo, cung cấp thông tin.

Địa chỉ: 40B Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội; liên lạc đồng chí Nguyễn Chu Chiến. ĐT: 0439396251.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại